Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá mới

Cập nhật: 12:56 ngày 26/04/2018
(BGĐT) - Sáng 26-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh long trọng khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại đây, các đại biểu đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa mới. 
{keywords}

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tin liên quan {keywords}

Dự khai mạc đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Quất, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc; Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Thị Thu Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Sỹ Nhận, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; Lâm Thị Hương Thành, Bí thư Huyện ủy Tân Yên; đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ. 

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI. Qua đó, phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh. Cụ thể: Trong 5 năm, thành lập 266 công đoàn cơ sở (CĐCS) (vượt 166 chỉ tiêu đại hội); kết nạp hơn 70,6 nghìn đoàn viên (vượt 135 chỉ tiêu đại hội); nâng tổng số CĐCS do LĐLĐ tỉnh quản lý là hơn 1,7 nghìn với gần 153 nghìn đoàn viên. Với phương châm “Ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên được quan tâm triển khai, nhất là tại CĐCS doanh nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công đoàn phối hợp với doanh nghiệp tặng gần 387 nghìn suất quà, 5,4 nghìn vé xe cho CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 69 tỷ đồng. Đổi mới hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động. Các phong trào thi đua được tổ chức công đoàn phát động sâu rộng, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Gần 12 nghìn đề án, đề tài khoa học, dự án, sáng kiến cải tiến, giải pháp được ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả công việc mang lại giá trị làm lợi hơn 10,2 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh ký kết các thỏa thuận hợp tác, triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi, tạo điều kiện cho đoàn viên mua hàng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi.  

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, thống nhất đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác công đoàn cả nhiệm kỳ còn một số khó khăn, hạn chế như: Vẫn còn CĐCS chưa thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chậm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước nên chưa thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia; việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc ở không ít CĐCS còn hình thức; chưa có giải pháp đột phá trong nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể; hoạt động thu kinh phí công đoàn  đạt thấp.

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh gặp gỡ đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đề ra mục tiêu: Kết nạp mới 35 nghìn  đoàn viên; thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có 25 lao động trở lên; 95% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt; trên 85% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước xếp loại vững mạnh; thu kinh phí và đoàn phí công đoàn đạt 90% so với số phải thu theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

Các cấp công đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh; nắm tình hình việc làm, thu nhập, đời sống và tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ để có hình thức chăm lo đời sống đoàn viên. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật gắn với vận động CNVCLĐ học tập nâng trình độ kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động. 

Giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua. Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn, tăng cường nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ của tổ chức; tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp lựa chọn những vấn đề, nội dung trọng tâm, cần thiết trong từng thời điểm để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. 

{keywords}

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Hải và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng biểu dương, ghi nhận những đóng góp của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ trong nhiệm kỳ qua. Những đóng góp đó góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. 

Các đồng chí mong muốn, thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ phát huy thành tích đạt được, tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Nhận thức sâu sắc hơn về chức năng, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức mình để triển khai tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích đoàn viên, CNVCLĐ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ lao động có trình độ, tay nghề đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. 

Tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng; đổi mới hơn nữa cách thức thu hút, tập hợp đoàn viên, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước. Công đoàn các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn cùng cấp, chủ doanh nghiệp để tổ chức, phát động và đổi mới các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với từng khu vực, đối tượng và điều kiện thực tiễn. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là kỹ năng tập hợp đoàn viên, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp...

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, Đại hội bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2018-2023. Chiều nay 26-4, Đại hội tiến hành phiên bế mạc.

Tường Vi


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...