Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Cập nhật: 14:45 ngày 08/05/2018
(BGĐT) - Ngày 8-5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) của tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết Kế hoạch số 14 của BCĐ về củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước giai đoạn 2016-2020. 
{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh; Nguyễn Công Thức, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ đồng chủ trì hội nghị. 

Thời gian qua, công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong DNNKVNN trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chủ DN và người lao động về vai trò, tác dụng của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các DN được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong các DNNKVNN chuyển biến tích cực; các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức công đoàn cơ sở tích cực, chủ động trong tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn viên, hội viên. 

Sau hai năm thực hiện, toàn tỉnh kết nạp 467 công nhân, người lao động vào Đảng, vượt chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, thành lập 18 tổ chức đảng, 165 tổ chức công đoàn, 20 chi đoàn thanh niên... 

Bên cạnh kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động chủ DN, người lao động trong việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể ở một số nơi chưa đạt kết quả cao; hoạt động của một số tổ chức đảng trong DNNKVNN còn lúng túng, sinh hoạt chưa đều đặn. Có nơi, việc đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên chưa tốt. Ngoài ra, DNNKVNN trên địa bàn tỉnh đa số là DN vừa và nhỏ; sử dụng số lượng lao động ít; nhiều nơi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Việc tiếp cận các DN có vốn đầu tư nước ngoài để tuyên truyền, vận động còn khó khăn...

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng, Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thân Văn Khoa đánh giá cao kết quả củng cố, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể trong các DNNKVNN trên địa bàn thời gian qua. Đồng chí khẳng định, kinh tế tư nhân sẽ ngày càng phát triển, do vậy việc tập trung củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong DN ở khu vực này là nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện tốt cần tiếp tục quan tâm phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chính sách, quan điểm của tỉnh về việc phát triển Đảng, đoàn thể trong DNNKVNN.

Đồng chí Thân Văn Khoa yêu cầu các cấp ủy thường xuyên kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên BCĐ cùng cấp; rà soát, nắm tình hình hoạt động của DN, thực trạng tổ chức đảng, đoàn thể trong DNNKVNN, nhất là những DN lớn, đông công nhân lao động để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, đoàn thể; tăng tỷ lệ đảng viên là công nhân; tiếp tục thí điểm kết nạp chủ DN đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Chỉ đạo tăng cường gắn kết tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên với DN, chủ DN thông qua quan tâm về mục tiêu, lợi ích chung trong sản xuất, kinh doanh của DN; khắc phục hạn chế, nâng chất lượng hoạt động tổ chức đảng, đoàn thể, qua đó củng cố uy tín và niềm tin với chủ DN. Cấp ủy, chính quyền tiếp tục chủ động tiếp xúc, đối thoại tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN phát triển; xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong DN có trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục và tập hợp người lao động.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...