Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc -Slovakia tỉnh Bắc Giang lần thứ I

Cập nhật: 12:45 ngày 12/05/2018
(BGĐT) - Ngày 12-5, Hội Hữu nghị Việt - Séc - Slovakia tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tới dự có các đồng chí: Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận, một số sở, tổ chức hội hữu nghị song phương trên địa bàn tỉnh và 120 đại biểu là những người đã có thời gian sinh sống, học tập và làm việc tại hai đất nước này.
Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây (nay là Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia) có từ lâu đời. Hai bên không chỉ hỗ trợ nhau lúc khó khăn mà cả trong giai đoạn phát triển ngày nay. Hiện nay, Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia hằng năm vẫn cấp học bổng cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam. 
Ngày 15-3-2018, Hội hữu nghị Việt-Séc-Slovakia tỉnh Bắc Giang được thành lập với hơn 3 nghìn hội viên. Hội ra đời nhằm tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết, truyền thống hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân hai nước: Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia. Đây là cầu nối phát triển các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, văn hóa xã hội; tuyên truyền, giới thiệu thông tin với người dân các nước về lịch sử, đất nước, con người, nền văn hóa. 
{keywords}

Đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại đây, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; tăng cường các hoạt động nhằm vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân ba nước; làm cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư giữa Bắc Giang với các địa phương của Cộng hòa Séc, Cộng hòa Slovakia và tranh thủ sự viện trợ phi chính phủ của các nước. Chú trọng công tác phát triển hội viên. Phối hợp với cơ quan, ban, ngành của tỉnh và Hội đồng hương Kinh Bắc tại Séc và Slovakia khảo sát, xây dựng dữ liệu về người Bắc Giang ở nước ngoài; làm cơ sở tham mưu, xây dựng chương trình thu hút kiều bào người Bắc Giang ở nước ngoài hướng về quê hương, tham gia xây dựng Bắc Giang ngày càng giàu đẹp....
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lại Thanh Sơn mong muốn Hội bám sát sự lãnh đạo, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng chương trình hoạt động phù hợp, hiệu quả; xây dựng cơ cấu Ban chấp hành hợp lý giữa người đương chức, người đã nghỉ hưu và các vùng miền trên cơ sở lựa chọn người có tâm huyết, sức khỏe tham gia tổ chức Hội; tăng cường tham mưu về công tác đối ngoại nhân dân; làm tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng nên mở rộng đối tượng kết nạp hội viên, không nên bó hẹp trong nhóm đối tượng đã học tập và làm việc tại Tiệp Khắc trước đây, như vậy công tác phát triển Hội mới tăng mạnh về số lượng và chất lượng. Hoạt động của Hội cần lồng ghép công tác hữu nghị, kết nối hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa giáo dục, an ninh, quốc phòng. Thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là các doanh nhân Séc, Slovakia và Bắc Giang cùng hợp tác, liên doanh, liên kết phát triển. Hội phối hợp với các cơ quan, ban ngành tỉnh nhất là Sở Ngoại vụ trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài; làm tốt vai trò vận động, là cầu nối gắn kết cộng đồng kiều bào Bắc Giang, tạo thuận lợi, mở ra cơ hội thu hút bà con kiều bào về thăm thân nhân, du lịch, đầu tư, kinh doanh, hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục... 
{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc -Slovakia tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Dương Văn Luận, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Hoài Thu
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...