Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tăng cường phối hợp, bảo vệ tốt công trình quốc phòng và khu quân sự

Cập nhật: 14:10 ngày 12/06/2018
(BGĐT)- Ngày 12-6, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 
{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự có các đồng chí: Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Hoàng Công Mừng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1; Đại tá Mai Quốc Hưng, Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Quân đoàn 2 cùng đại diện lãnh đạo một số ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

Bắc Giang được xác định là địa bàn quan trọng trong thế bố trí chiến lược chung của quân khu và cả nước. Trên địa bàn tỉnh có nhiều đơn vị đóng quân, hệ thống doanh trại thường xuyên được củng cố, đầu tư, nâng cấp bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ. Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự cùng các văn bản kèm theo. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội trong bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu trao đổi một số nội dung như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; xây quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của các huyện, thành phố gắn với nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; tình hình quản lý đất quốc phòng của các đơn vị quân đội trên địa bàn; công tác phối hợp giữa các đơn vị quân đội với chính quyền địa phương; việc lập bản đồ địa giới đất quốc phòng, khu quân sự và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị quân đội trên địa bàn… 

Nhân dịp này, tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng tham mưu cho Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Cụ thể, bổ sung thêm một số điều, khoản quy định các hoạt động phát triển KT-XH trong khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình quốc phòng và khu quân sự; Bộ Quốc phòng xem xét điều chỉnh, quy định cụ thể bán kính, cự ly, khoảng cách, phạm vi giới hạn khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn các công trình quốc phòng và khu quân sự...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Nam đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, quân sự trong khu vực phòng thủ. Quan tâm bố trí xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc riêng cho lực lượng quân sự và công an xã. Các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số công trình quốc phòng và khu quân sự.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Linh ghi nhận, biểu dương kết quả các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương đạt được trong công tác bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới, đặc biệt là Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cơ quan nhà nước, đơn vị quân đội và nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự nhằm bảo đảm khả năng phòng thủ của đất nước. Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND các cấp, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự; trong đó lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt thống nhất kế hoạch bảo vệ và phối hợp thực hiện, tuyệt đối không để hư hỏng, xuống cấp hoặc sử dụng sai mục đích. Tổ chức lực lượng thực hiện tốt công tác phòng chống cứu nạn, khắc phục sự cố thiên tai uy hiếp đến an toàn của công trình quốc phòng và khu quân sự.

Nhân dịp này, 5 tập thể đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...