Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ký quy chế và kiểm điểm việc phối hợp giữa UBND tỉnh với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Cập nhật: 19:15 ngày 07/09/2018
(BGĐT) - Ngày 7-9, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị ký kết quy chế và kiểm điểm việc phối hợp giữa UBND tỉnh với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức CT-XH và một số sở, ngành tỉnh.
{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Linh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện các nội dung trong quy chế phối hợp, UBND tỉnh và các tổ chức CT-XH đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, đạt những kết quả tích cực.

Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động mọi nguồn lực bảo đảm an sinh, xã hội; giám sát và phản biện xã hội, góp phần giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài ở cơ sở. 

Các tổ chức: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cụ thể hóa các nội dung trong quy chế phối hợp bằng những phong trào sâu rộng, thu hút hội viên, đoàn viên, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em, công nhân…; giáo dục nâng cao tư tưởng đạo đức, chính trị, lối sống trong thế hệ trẻ, công chức, viên chức, lao động; tạo điều kiện về kinh phí hỗ trợ hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần vì mục tiêu phát triển KT-XH chung của tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nhận định, công tác phối hợp vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Việc triển khai các nội dung đã ký kết còn chậm, có nơi hình thức, nhất là ở cơ sở; một số đơn vị, cơ sở hội chưa chủ động đề xuất các giải pháp liên quan đến tổ chức mình; công tác tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của tổ chức CT-XH đôi lúc chưa kịp thời.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Linh và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh, những thành tựu phát triển KT-XH nổi bật của tỉnh những năm qua có đóng góp lớn của MTTQ và các tổ chức CT-XH. 

Để công tác phối hợp tiếp tục hiệu quả, đồng chí đề nghị hằng năm, MTTQ, các tổ chức CT-XH lựa chọn một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, cùng UBND tỉnh triển khai; chỉ đạo MTTQ, hội cơ sở bám sát tình hình thực tế ở địa phương, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân, nhất là các vấn đề giải phóng mặt bằng, giao thông nông thôn, trật tự an toàn xã hội… để kịp thời phản biện, định hướng dư luận. Từ đó, góp phần hạn chế những vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài. 

Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội. 

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Linh và đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Tại hội nghị, UBND tỉnh và hai đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh ký kết quy chế phối hợp. Trong đó, tập trung tham gia xây dựng các văn bản, cơ chế chính sách về lao động, việc làm, dự án… liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, nông dân; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, đoàn viên, hội viên; phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, triển khai chương trình, dự án phát triển kinh tế; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân, viên chức, lao động, nông dân phát huy năng lực, tích cực sản xuất.

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...