Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Lục Nam: Chú trọng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Cập nhật: 17:14 ngày 02/10/2018
(BGĐT)- Ngày 2-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khu vực tỉnh Bắc Giang gồm bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Hà Thị Lan, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền - địa bàn (Ban Dân tộc tỉnh) tiếp xúc cử tri các xã: Đông Hưng, Đông Phú, Tam Dị, Phương Sơn, Thanh Lâm và Lan Mẫu, huyện Lục Nam (Bắc Giang).

Tại các điểm tiếp xúc, ĐBQH thông báo dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV tới cử tri. Theo đó, kỳ họp tới Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, cho ý kiến vào 6 dự án luật và xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

{keywords}

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Hoa phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Nhân dịp này, cử tri huyện Lục Nam kiến nghị Quốc hội và cơ quan chức năng xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trước khi thông qua các dự án luật tại kỳ họp, đặc biệt là hai dự án luật Chăn nuôi và Trồng trọt. 

Cử tri kỳ vọng khi những luật này có hiệu lực sẽ sớm khắc phục được những bất cập trong sản xuất nông nghiệp hiện nay như: Cây, con giống, phân bón giả, kém chất lượng; chất lượng, đầu ra cho nông sản; hỗ trợ cơ sở hạ tầng đầu tư cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…

Nhiều cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm đến hạ tầng giao thông nông thôn miền núi, vùng cao; vệ sinh môi trường; hỗ trợ, đánh giá và phân loại hộ nghèo; giải quyết tranh chấp đất đai và tiến độ giải quyết các đơn thư khiếu nại trên địa bàn. 

{keywords}

Cử tri kiến nghị một số vấn đề quan tâm tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo UBND huyện Lục Nam làm rõ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Trong đó nêu rõ, trên cơ sở các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững huyện vẫn đang quan tâm và triển khai gắn với các nội dung như: Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, cây con giống, chính sách việc làm… qua đó giúp người dân ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. 

Thay mặt Đoàn ĐBQH, bà Hoàng Thị Hoa đã giải trình, làm rõ một số vấn đề, đồng thời tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của cử tri gửi tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề “Giáo dục và đào tạo”: Thảo luận sâu về cơ chế tự chủ trong nhà trường
(BGĐT)-Ngày 25-9, tại Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri ngành giáo dục theo chuyên đề “giáo dục và đào tạo”, qua đó lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).
 
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Yên Thế: Quan tâm ổn định thị trường nông sản
(BGĐT) - Ngày 4-7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khu vực tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 và tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Yên Thế đã tiếp xúc cử tri tại các xã cụm Trung tâm huyện Yên Thế.
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Yên Dũng
(BGĐT)- Ngày 25-6, Đoàn ĐBQH khóa XIV khu vực tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đã tiếp xúc cử tri xã Lãng Sơn và Yên Lư (Yên Dũng) sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Ngọc Hân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...