Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cập nhật: 07:58 ngày 06/10/2018
Sáng 6-10-2018, tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng, theo nghi thức Quốc tang.
{keywords}

Đoàn gia đình, họ hàng nội ngoại viếng đồng chí Đỗ Mười.

Đúng 7 giờ sáng 6-10, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ viếng đồng chí Đỗ Mười.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt ở Nhà tang lễ để chuẩn bị bắt đầu lễ viếng chính thức.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tuyên bố bắt đầu lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. 

{keywords}

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang đọc danh sách Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và tuyên bố bắt đầu Lễ viếng.

Phó Thủ tướng ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên nhiều cương vị khác nhau: Đồng chí Đỗ Mười, sinh ngày 2-2-1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; thường trú tại số nhà 11, phố Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1936; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 6-1939. Nguyên: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa II; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng các khóa III, IV, V, VI, VII, VIII; Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa IV; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Thường trực Ban Bí thư khóa VI; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 6-1988 đến tháng 6-1991); Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng (từ tháng 6-1991 đến tháng 12-1997); Cố vấn Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1997 đến năm 2000). Đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII và IX.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút, ngày 1-10-2018 (tức ngày 22-8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười với nghi thức Quốc tang.

Mở đầu lễ viếng, trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, Đoàn gia đình họ tộc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười dẫn đầu đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên linh cữu. Những người trong gia đình, họ hàng nguyên Tổng Bí thư thắp hương viếng và lần lượt đi vòng qua linh cữu trong niềm thương tiếc sâu sắc. 

Tiếp đó, Đoàn Ban chấp hành T.Ư Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu tiến vào phòng tang lễ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp 3 nén hương, vái lạy trước linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và cùng đoàn dành một phút mặc niệm người lãnh đạo lão thành vừa ra đi.

{keywords}

Đoàn  lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khải Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang… lần lượt đi vòng quanh linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để tiễn biệt ông và chia buồn cùng gia quyến.

{keywords}

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang. 

Trong sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười - nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung, suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; người có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí.

Xin vĩnh biệt bác Đỗ Mười kính mến!

Xin gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kính cẩn thắp nén hương tiễn biệt đồng chí Đỗ Mười.

Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng với vòng hoa mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười”. Thủ tướng thay mặt đoàn thắp hương viếng. Ông đi chậm rãi vòng quanh linh cữu, dùng lại một nhịp chắp tay bái biệt cố Tổng Bí thư. Phía sau, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chắp tay trước ngực hướng về phía linh cữu.

Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Bà Ngân chắp hai tay phía trước khi đi vòng quanh linh cữu. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhiều lần cúi đầu chắp tay phía trước khi hướng về linh cữu và di ảnh cố Tổng bí thư.

{keywords}

Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam vào viếng đồng chí Đỗ Mười.

Đoàn Chủ tịch nước do quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với trang phục áo dài đen dẫn đầu vào viếng lúc 7 giờ 25 phút.

Khi đi vòng quanh linh cữu, bà Thịnh dừng lại một nhịp chắp tay bái biệt Tổng Bí thư Đỗ Mười. Bà cũng cầm tay nhiều người thân trong gia quyến cố Tổng Bí thư Đỗ Mười để chia sẻ trước khi ra bàn ghi sổ tang.

Đoàn Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Đỗ Mười.

Trong ngày hôm nay, nhiều cơ quan, tổ chức đoàn thể trong và ngoài nước đến viếng bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Lễ viếng diễn ra từ 7 giờ sáng nay đến hết 7 giờ sáng 7-10.

Dưới đây một số hình ảnh về lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười:

{keywords}

Các sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị cho nghi thức treo cờ rủ để bắt đầu lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

Gia đình, dòng họ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tiến vào Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông để bắt đầu lễ viếng.

{keywords}

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn Ban chấp hành T.Ư Đảng vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

Tại TP Hồ Chí Minh, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu tại Hội trường Thống Nhất (quận 1) dưới sự điều hành của Văn phòng Chính phủ.

{keywords}

Tại Nhà tang lễ Quốc gia, các đoàn đang chờ vào viếng nguyên Tống Bí thư Đỗ Mười


{keywords}

Họ hàng nội ngoại nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Nhà tang lễ Quốc gia.

{keywords}

Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

TS (tổng hợp)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...