Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê hương

Cập nhật: 13:44 ngày 07/10/2018
11 giờ 15 phút ngày 7-10, Đoàn xe đưa linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến quê nhà tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Đông đảo người dân đã chờ ở đây để tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 13 giờ ngày 7-10,  Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng đã được cử hành.

Dự Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị…cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo nhân dân địa phương.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến và đông đảo bà con quê hương ông đã tề tựu đông đủ để tiễn ông lần cuối.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tuyên bố bắt đầu nghi lễ an táng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông nhấn mạnh, trong những ngày qua, hàng chục nghìn lượt đồng chí, đồng bào đã đến viếng chia buồn với gia quyến cố Tổng Bí thư.
“Sau khi tiến hành lễ truy điệu tại nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội, chúng ta có mặt tại đây để làm lễ an táng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười”, Phó thủ tướng phát biểu và tuyên bố bắt đầu nghi thức an táng.

Sau khi đội Tiêu binh bắt đầu nghi lễ hạ huyệt, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo TP Hà Nội cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã thả những nắm đất, cánh hoa cúc tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên thả nắm đất xuống và thắp hương trên bàn thờ tiễn biệt ông.

{keywords}

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thả nắm đất và những cánh hoa cúc đầu tiên tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí, đồng bào và gia đình dành một phút mặc niệm và đi vòng quanh mộ vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện cơ quan đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các nước, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế cùng đồng bào, đồng chí trong cả nước đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng, tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười:
{keywords}

 Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN


{keywords}

Người dân chờ đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

{keywords}

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư tại khu vực làm lễ an táng.

Tiêu binh di chuyển linh cữu nguyên Tổng Bí thư vào nơi an táng.

{keywords}

Thế hệ trẻ tiễn biệt anh linh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi quanh huyệt mộ, tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. 

TS (tổng hợp)


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...