Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với thi đua yêu nước và các cuộc vận động

Cập nhật: 14:39 ngày 17/10/2018
(BGĐT)-Ngày 17-10, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2018.

Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân khu 1; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1; Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐKT) tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng Giáp Thị Lạn; Anh hùng LLVT nhân dân Chu Văn Mùi cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến.  

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh phát biểu khai mạc Đại hội.

Khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh: Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá công tác TĐKT, phong trào TĐQT; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo trong LLVT tỉnh 5 năm qua. Các đại biểu tập trung phân tích chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát thực cho phong trào TĐQT giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm cho LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chính trị, chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

{keywords}

Thiếu tướng Trần Văn Kình phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo báo cáo trung tâm, từ năm 2013 đến nay, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với các cuộc vận động lớn tại địa phương. Qua đó góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc. Với những thành tích đã đạt được, năm 2014, 2016, 2018, LLVT tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2015, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì; năm 2016, 2017 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, đơn vị tiêu biểu phong trào TĐQT toàn quân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Trần Văn Kình ghi nhận và biểu dương những kết quả mà LLVT tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, LLVT tỉnh tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cán bộ, chiến sĩ; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nhất là việc xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; gắn phong trào TĐQT trong các đơn vị với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các cuộc vận động.

Tại đại hội, các đại biểu nêu những bài học kinh nghiệm từ triển khai, thực hiện phong trào TĐQT ở đơn vị, địa phương, đồng thời thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, yêu cầu phong trào TĐQT của LLVT tỉnh giai đoạn 2018-2023: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác với nội dung, chỉ tiêu cụ thể; hướng mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh; quan tâm phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời làm tốt công tác biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân để phong trào TĐQT thực sự là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Hằng năm có 100% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý; phấn đấu đến năm 2020 xây dựng cơ bản các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh; các huyện, thành phố có thao trường bắn, thao trường huấn luyện. Thi đua bảo đảm vũ khí thiết bị kỹ thuật kịp thời, đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ cho các nhiệm vụ…

Đại hội công bố Quyết tâm thư động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu thi đua mà Đại hội đề ra.

Nhân dịp này, 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 13 tập thể, 11 cá nhân được Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

{keywords}

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của LLVT các địa phương, đơn vị.


{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội.

{keywords}

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...