Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Cập nhật: 14:31 ngày 06/11/2018
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 7-11 (1948-2018) đã được tổ chức sáng 6-11, tại Hà Nội. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu tại buổi lễ; cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

{keywords}

 Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đọc diễn văn khai mạc.

Dự lễ còn có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo Ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng đã ôn lại truyền thống 70 năm thành lập của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ kỷ niệm. 

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên chi cơ quan Trung ương, Đảng bộ Chính, Dân, Đảng Trung ương, nay là Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã được rèn luyện, thử thách không ngừng lớn mạnh, trưởng thành để ngày càng xứng đáng với vai trò, vị trí của mình, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tin cậy. 

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ khối vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 70 năm qua và khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

Thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quan tâm tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần đặc biệt coi trọng việc tự phê bình, phê bình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị: Đảng bộ Khối cần bám sát các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng; hết sức coi trọng việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các Đảng đoàn, Ban cán sự, thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, quản lý đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tác phong công tác khoa học, văn minh, gần dân, kính trọng dân.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ làm công tác Đảng có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Cùng đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, T.Ư 7 và T.Ư8 (khóa XII) đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, với lộ trình phù hợp, quyết liệt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng với truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ chính trị, quyết tâm, kiên trì, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020
(BGĐT) - Chiều 22-6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Nhân rộng điển hình tiên tiến học và làm theo Bác trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh
(BGĐT) - Chiều 16-5, Đảng ủy Khối doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác giai đoạn 2015-2017.
 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang: Hơn 66% đảng viên mới thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước
(BGĐT) - Năm 2015, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho chủ doanh nghiệp và người lao động.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...