Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tân Yên

Cập nhật: 12:49 ngày 17/11/2018
(BGĐT) - Sáng 17-11, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Tân Yên đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Vân Chung, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Thôn Vân Chung có 92 hộ dân với 380 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là làm nông nghiệp. Những năm qua, nhân dân trong thôn đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo. Ban Công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể thôn đã vận động nhân dân ứng dụng công nghệ, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất vào sản xuất nên bình quân sản lượng lúa, hoa màu, vật nuôi đạt cao. Năm 2018, toàn thôn chỉ còn 4 hộ nghèo; 97,7% hộ đạt gia đình văn hóa. Đặc biệt, thôn Vân Chung là một trong 8 thôn của huyện Tân Yên được Chủ tịch UBND huyện công nhận “Khu dân cư văn hóa điển hình sáng, xanh, sạch, đẹp”.

{keywords}

Tiết mục văn nghệ của Chi hội người cao tuổi thôn Vân Chung tại Ngày hội.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi, tại Ngày hội, nhiều ý kiến tham gia đóng góp, hiến kế phát triển KT-XH địa phương như: Cần quy hoạch lại vùng sản xuất; phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ban công tác mặt trận thôn. Đặc biệt, cấp ủy, ban quản lý thôn có nhiều hình thức kêu gọi sự đóng góp của con em quê hương đi làm ăn xa, chung tay xây dựng thôn Vân Chung thành nơi đáng sống...

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu tại Ngày hội.

Đánh giá cao nỗ lực của bà con thôn Vân Chung cũng như nhân dân xã Lam Cốt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương mong muốn thời gian tới, bà con trong thôn tiếp tục đoàn kết, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy tinh thần tương thân tương ái trong vận động, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống; xây dựng thôn ngày càng giàu mạnh. Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” với chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, phấn đấu đưa Vân Chung trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tặng cán bộ, nhân dân thôn Vân Chung một chiếc ti vi.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lê Ánh Dương tặng hoa và 1 chiếc ti vi cho cán bộ, nhân dân thôn Vân Chung.

Xóm thôn vui Ngày hội
(BGĐT)- Những ngày này, khắp nơi trong tỉnh Bắc Giang, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trang trọng với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Đây là dịp các gia đình gặp gỡ, giao lưu, vun đắp tình làng nghĩa xóm.
 
Ngày hội bàn “việc nước, việc nhà”
(BGĐT)- Những ngày này nhân dân các khu dân cư khắp nơi nô nức tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ Ngày hội, “việc nước, việc nhà” được chia sẻ, góp ý, bàn bạc dân chủ và triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo nên sức sống mới từ mỗi khu dân cư.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Việt Yên
(BGĐT) - Hòa cùng không khí vui tươi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2018), ngày 10-11, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về dự, chung vui với bà con nhân dân thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn (Việt Yên). 
 
Chùm ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang
(BGĐT) - Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2018), sáng 10-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự Ngày hội với nhân dân thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...