Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chính trị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Thái Nguyên: Dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ Đại đội Thanh niên xung phong 915

Cập nhật: 21:10 ngày 21/12/2018
(BGĐT) - Ngày 21-12, tại Khu di tích Thanh niên xung phong (TNXP) 915 thuộc phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915 hy sinh đêm 24-12-1972; công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo Nhà tưởng niệm TNXP Đại đội 915.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành T.Ư; các tỉnh, TP; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Thái - Thái Nguyên qua các thời kỳ.

{keywords}

Các đại biểu dự buổi lễ.

Đại đội TNXP 915 được thành lập tháng 6-1972 thuộc Đội 91 tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên) với 102 cán bộ, đội viên, trong đó 3/4 đội viên là nữ thuộc các dân tộc thiểu số quê Na Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông (Bắc Kạn) và Đại Từ (Thái Nguyên). 

Khi mới thành lập, Đội làm nhiệm vụ sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 1B từ cầu Gia Bẩy (TP Thái Nguyên) đến xã La Hiên, huyện Võ Nhai rồi chuyển sang đóng quân tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ phục vụ giao thông trên tuyến đường 16A - tuyến vận chuyển vũ khí lương thực, hàng hóa của các nước XHCN anh em viện trợ.

{keywords}

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm.

Trước tình thế gần 20 nghìn tấn lương thực, hàng hóa còn tồn đọng ở trung tâm TP Thái Nguyên, nếu không giải tỏa kịp thời sẽ có nguy cơ bị máy bay Mỹ ném bom phá hủy, sáng sớm 24-12-1972, 66 cán bộ, đội viên Đại đội 915 xung phong lên đường làm nhiệm vụ bốc xếp, giải tỏa hàng hóa.

{keywords}

Quang cảnh buổi lễ.

Chập tối cùng ngày, khi khối lượng hàng hóa cơ bản được giải tỏa, 6 tốp máy bay B52 và máy bay chiến thuật của Mỹ đánh phá vào khu vực trọng điểm của TP Thái Nguyên. Dù vào hầm trú ẩn song những trái bom oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có 60 cán bộ, đội viên TNXP Đại đội 915. Sự hy sinh của 60 TNXP vào đêm Noel năm 1972 đã đi vào lịch sử, trở thành khúc tráng ca bất tử của vùng đất thép.

{keywords}

Các đại biểu tham quan Nhà tưởng niệm TNXP Đại đội 915.

Ghi nhận chiến công này, ngày 28-4-2009, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội TNXP 915. Cùng năm đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915 hy sinh năm xưa.

{keywords}

Cán bộ, đảng viên và nhân dân trinh Thái Nguyên đến dự lễ dâng hương.

Để tôn vinh, lưu truyền giá trị lịch sử, xứng với tầm vóc Di tích lịch sử quốc gia, với đạo lý uống nước, nhớ nguồn, tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Kạn cùng sự đồng thuận của các bộ, ngành T.Ư thống nhất quy hoạch tổng thể và mở rộng khu di tích, Nhà tưởng niệm từ nguồn xã hội hóa, góp phần khắc ghi về ký ức hào hùng trong lịch sử dân tộc, tạo điểm nhấn trong hành trình về nguồn của du khách, bạn bè trong nước và quốc tế đến với Thái Nguyên.

{keywords}

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết cảm tưởng sau khi tham quan Khu di tích.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao và ghi nhận cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đầu tư tu bổ, tôn tạo mở rộng công trình khang trang, sạch đẹp, xứng tầm để tri ân các anh hùng liệt sĩ, TNXP. Đồng chí nhấn mạnh, những hy sinh, mất mát to lớn của 60 TNXP khiến mỗi người thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình, thống nhất.

Đồng chí mong muốn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vươn lên về mọi mặt để xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy qua những lần về thăm tỉnh.

Tôn tạo Khu di tích TNXP Đại đội 915
Những ngày này, tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều hoạt động tưởng nhớ 60 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915 hy sinh vào đêm Noel năm 1972 tại ga Lưu Xá, TP Thái Nguyên khi đang làm nhiệm vụ. Đây không chỉ là sự tri ân các liệt sĩ TNXP Đại đội 915 mà còn giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ sau.
 

Sỹ Quyết - Văn Vĩnh


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...