Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội nghị Trung ương 9 đã lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Cập nhật: 20:13 ngày 25/12/2018
Chiều 25-12, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã nghiên cứu tài liệu và thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành T.Ư Đảng đối với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII.

Tin từ Văn phòng Ban Chấp hành T.Ư cho biết, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII đã khai mạc sáng ngày 25-12-2018, tại Thủ đô Hà Nội.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất.

Đầu giờ sáng, Ban Chấp hành T.Ư Đảng họp phiên khai mạc tại Hội trường.

{keywords}

Lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành T.Ư Đảng về Chương trình Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII.

Ngay sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tiếp theo chương trinh, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành T.Ư Đảng đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sau đó, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018.

Buổi chiều, Ban Chấp hành T.Ư Đảng nghiên cứu tài liệu và thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành T.Ư Đảng đối với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII.

Hiện nay, tổng số Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư có 24 người. Tuy nhiên, Hội nghị lần này chỉ lấy phiếu tín nhiệm với 16 Ủy viên Bộ Chính trị và 5 thành viên Ban Bí thư.

Ba trường hợp không đủ điều kiện lấy phiếu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh do đang nghỉ chữa bệnh dài ngày và hai thành viên Ban Bí thư gồm: ông Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là 2 nhân sự mới được bầu bổ sung vào Ban Bí thư ngày 9-5, chưa đủ thời gian công tác theo quy định.

Theo chương trình làm việc của Hội nghị Trung ương 9, kết quả kiểm phiếu được báo cáo vào sáng mai (26-12)

Những tiêu chuẩn làm căn cứ quy hoạch lãnh đạo cấp chiến lược
Lần đầu tiên, Bộ Chính trị thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu hơn 200 nhân sự để Trung ương cho ý kiến
Sáng 25-12, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
 
Theo VnMedia
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...