Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội

Cập nhật: 16:43 ngày 09/01/2019
Sáng 9-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo báo cáo, năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XIV, năm bản lề trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của QH khóa XIV. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, dân chủ và trách nhiệm, trong năm 2018, QH tiếp tục thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn QH, Ủy ban Thường vụ QH, Đảng ủy cơ quan Văn phòng QH, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan văn phòng QH đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tận tụy, có nhiều cải tiến, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

{keywords}

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, Văn phòng QH đã phối hợp tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị và trình QH thông qua 16 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến 15 dự án luật; giám sát tối cao một chuyên đề; chất vấn 12 thành viên Chính phủ, Trưởng ngành tại kỳ họp thứ năm và chất vấn Thủ tướng Chính phủ, 21 thành viên khác của Chính phủ và các Trưởng ngành tại kỳ họp thứ 6; xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác; trình Ủy ban Thường vụ QH ban hành một pháp lệnh, 153 nghị quyết và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng khác; tổ chức chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành tại phiên họp thứ 22 và phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ QH...

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp ngày càng chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp hơn, góp phần bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, quy định mới của Hiến pháp, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và biểu dương những kết quả rất đáng trân trọng mà Văn phòng QH đạt được trong năm 2018. Về nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch QH đề nghị Văn phòng QH tiếp tục đổi mới, cải tiến mạnh mẽ hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của QH trên tất cả các lĩnh vực. Từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng phải tự mình đánh giá, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực và nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ của mình. Văn phòng QH cần chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, các ban, các Văn phòng T.Ư các cơ quan, tổ chức hữu quan để bảo đảm việc tham mưu, phục vụ các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước được chu đáo, hiệu quả.

Chủ tịch QH đề nghị trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Văn phòng QH cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cho nhiệm vụ này, phải có những giải pháp, biện pháp phù hợp để tạo ra được những chuyển biến đột phá. Rà soát, đánh giá chính xác thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ để cơ cấu lại, xác định rõ hệ thống vị trí việc làm tạo căn cứ cho việc bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ phù hợp; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đồng thời, cần có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, tương xứng với “chất xám”, công sức của người lao động. “Chúng ta đòi hỏi cao thì cũng phải có quan tâm đúng mức, đúng lúc nhằm nuôi dưỡng, thúc đẩy niềm đam mê, sự khát khao cống hiến của đội ngũ cán bộ để họ thêm gắn bó, yên tâm công tác”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của QH; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án QH điện tử; tiếp tục cải tiến, đổi mới các công tác: hành chính, tổng hợp, thông tin, thư viện, lễ tân, tài chính, quản trị,... bảo đảm phục vụ có hiệu quả hoạt động của QH. 

Một trong những nội dung quan trọng khác là đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ; khẩn trương nghiên cứu, rà soát sửa đổi và thực hiện các quy định liên quan để phù hợp với Đề án Văn hóa công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng chí đề nghị Văn phòng QH cần lưu ý, quán triệt chấp hành tốt Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành T.Ư về trách nhiệm nêu gương. 

Tại Hội nghị tổng kết, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng đồng chí Lê Bộ Lĩnh, nguyên: Phó Tổng Thư ký QH, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng đồng chí Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu lập pháp; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các đồng chí: Trần Văn Định, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu QH tỉnh Ninh Thuận; Hoàng Đức Cường, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Trị. Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Ban chỉ huy quân sự cơ quan Văn phòng QH.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp đại diện doanh nhân trẻ
Chiều 23-12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp đại diện doanh nhân trẻ nhân kỷ niệm 25 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam. 
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng đồng bào Công giáo tại TP Hồ Chí Minh (HCM) và cả nước mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
 
Theo Nhân dân
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...