Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 và Quân đoàn 2

Cập nhật: 12:35 ngày 28/01/2019
(BGĐT)-Sáng 28-1, Đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang do đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh thăm, chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1. 

Tiếp đoàn có Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng hoa chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hải cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 luôn quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH. Đồng thời mong muốn, năm 2019, tỉnh tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hợp tác toàn diện của Quân khu. Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Hải chúc các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 đón Tết vui vẻ, năm mới giành thắng lợi mới.

Trung tướng Dương Đình Thông cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.

* Cùng ngày, Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2. Tiếp đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Tư lệnh Quân đoàn. 

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng hoa chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải nhấn mạnh, năm 2018, tỉnh Bắc Giang đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong thành tích đó có sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn. Đồng chí gửi tới tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 lời chúc tốt đẹp nhất. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo môi trường ổn định để địa phương hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh cảm ơn những tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang dành cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đùm bọc của nhân dân trong tỉnh trên mọi phương diện, góp phần hỗ trợ Quân đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...