Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng T.Ư

Cập nhật: 20:08 ngày 26/02/2019
Ngày 26-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) T.Ư chủ trì phiên họp của Hội đồng nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, công tác TĐ-KT đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Các phong trào thi đua (PTTĐ) được triển khai bài bản, khoa học, có tiêu chí, nội dung cụ thể, rõ ràng; công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến có bước chuyển biến bước đầu quan trọng, là điểm sáng của năm 2018; công tác khen thưởng được triển khai kịp thời và rất ít xảy ra sơ suất.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư.

Nhấn mạnh phương châm hành động “12 chữ” năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu công tác TĐ-KT cần tập trung vào việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, coi đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Các PTTĐ phải thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, đi liền với đó là công tác đôn đốc kiểm tra, tổ chức PTTĐ ở cơ sở, tinh thần là kiên quyết, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt kết quả cao hơn trong 2018.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở về tiêu chí, giao Bộ Nội vụ cùng Văn phòng Chính phủ hướng dẫn các tiêu chí để phát động và đã nói là làm đến nơi đến chốn; Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ, nhưng cần cụ thể hóa hơn để phát động dễ nhớ dễ thực hiện... Đạo đức công vụ là nói không với tiêu cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác; thực hiện văn hóa công tác để làm sao phục vụ nhân dân tốt hơn. Bộ Nội vụ cần phối hợp cơ quan liên quan chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời có giải pháp, bảo đảm hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng được chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, nhất là cần kịp thời, nhanh hơn. “Có nhiều tấm gương đáng quý, đáng trân trọng mà chúng ta nên có hình thức kịp thời khen thưởng, động viên.

Thủ tướng chỉ đạo, phát huy kết quả đạt được năm 2018, với khí thế mới, động lực mới, các thành viên Hội đồng và cơ quan thường trực của Hội đồng cần tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trên tinh thần “bứt phá, hiệu quả”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đội ngũ y, bác sĩ là những "người anh hùng thầm lặng"
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 (1955-2019), sáng 26-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, nói chuyện với đội ngũ y, bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
 
Thủ tướng lần thứ ba kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ -Triều Tiên
Nhằm bảo đảm tốt nhất cho công tác phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, sau hai lần kiểm tra vào đầu và cuối ngày hôm qua, sáng nay 25-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bất ngờ quay trở lại Trung tâm báo chí phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh đặt tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) để tái kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam dịp Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai
Ngay sau buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, cũng trong chiều 24-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Văn phòng Chính phủ về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai. 
 
Theo Nhân dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...