Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang tiếp nhận 100 cây hoa Anh đào do Nhật Bản trao tặng

Cập nhật: 17:30 ngày 01/03/2019
(BGĐT) - Chiều 1-3, tại TP Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ tiếp nhận 100 cây hoa anh đào và khánh thành bia lưu niệm dự án hoa anh đào tại tỉnh do Hội hữu nghị Nhật- Việt vùng Chukyo trao tặng.  
{keywords}
Quang cảnh buổi tiếp đoàn Nhật Bản.
Đến dự có ông Okabe Daisuke, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; ông Maeda Toshimichi, Hội trưởng Hội Hữu nghị Việt - Nhật vùng Chukyo. Tiếp đoàn có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, UBND huyện Yên Thế…
{keywords}
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng lưu niệm cho đại diện Hội hữu nghị Việt- Nhật vùng Chukyo.

Phát biểu tại đây, ông Okabe Daisuke, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: Thông qua Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo, hôm nay tôi được đến thăm tỉnh Bắc Giang, thấy bầu không khí thật bình yên, trong lành. Hoa anh đào là biểu tượng của mùa Xuân, của sức sống Nhật Bản. Tôi mong muốn thông qua việc tặng cây hoa anh đào, người dân Bắc Giang sẽ yêu thích loài hoa đặc trưng này của đất nước chúng tôi. Mong tỉnh Bắc Giang và Hội hữu nghị miền Trung Nhật Bản sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

{keywords}
Các đại biểu tỉnh Bắc Giang tiếp nhận 100 cây hoa anh đào do Nhật Bản trao tặng.

 Theo ông Maeda Toshimichi, Hội trưởng Hội Hữu nghị Việt - Nhật vùng Chukyo, những năm qua, Hội liên tiếp thực hiện các dự án tặng cây hoa anh đào để trồng tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Bắc Giang, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục thực hiện dự án này. Mặc dù khí hậu và thổ nhưỡng có sự khác biệt, song Hội sẽ cố gắng cải tạo đất, hướng dẫn kỹ thuật để cây hoa anh đào phát triển tốt, nở hoa đẹp trên đất Bắc Giang.

{keywords}
Các đại biểu thăm cây hoa anh đào do Nhật Bản trao tặng được trồng tại Quảng trường 3-2 (TP Bắc Giang) đã trổ hoa rực rỡ.

Phát biểu cảm ơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cho biết: Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hữu nghị lâu năm. Tỉnh Bắc Giang cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía Nhật Bản. Hiện nay có 23 dự án của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại tỉnh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.
Từ năm 2015 đến năm 2018, Hội hữu nghị Nhật- Việt vùng Chukyo đã trao tặng tỉnh Bắc Giang 600 cây hoa anh đào. Số cây này được trồng ở những vị trí quan trọng như: Trung tâm Hội nghị tỉnh, Công viên Hoàng Hoa Thám (TP Bắc Giang) và Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ, huyện Lục Nam. Đến nay đã có một số cây ra hoa, tạo cảnh quan đẹp. 

{keywords}
Bia lưu niệm dự án hoa anh đào tại Quảng trường 3-2 (TP Bắc Giang).

Thời điểm này đang là những tháng đầu của mùa Xuân, đồng chí đề nghị Hội hữu nghị Nhật- Việt vùng Chukyo tiếp tục quan tâm đến việc trồng và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để cây hoa anh đào phát triển tốt trên đất Bắc Giang; đồng thời giới thiệu thêm các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Nhân dịp này, UBND tỉnh Bắc Giang trao tặng Hội bức biểu tượng chùa Vĩnh Nghiêm và Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Được biết, 100 cây hoa anh đào do Hội trao tặng lần này sẽ được trồng tại huyện Yên Thế - nơi có Di tích cấp Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế”. 

{keywords}
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cùng thời gian, các đại biểu tham quan Quảng trường 3-2 TP Bắc Giang - nơi có gần 100 cây hoa anh đào và cây hoa đào Nhật Bản đang sinh trưởng và phát triển tốt; khánh thành bia lưu niệm dự án hoa anh đào tại đây; đồng thời thăm khu vườn Nhật Bản của gia đình anh Phong ở thị trấn Neo, huyện Yên Dũng. Khu vườn này được từng được các nghệ nhân bon-sai của Nhật Bản giúp đỡ, kiến tạo. 

Thu Phong

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...