Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tác phẩm "Câu chuyện về Phật hoàng" đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh 7 Ngày khám phá Tây Yên Tử

Cập nhật: 20:17 ngày 15/03/2019
(BGĐT) - Chiều 15-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban tổ chức Lễ hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch (VHDL) tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh “7 Ngày khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử”.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch (VHDL) tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh; thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi; các tác giả có tác phẩm xuất sắc được trao giải...

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Linh và đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Thành Sơn.

Tuần VHDL gắn với Lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2019 là sự kiện văn hóa đặc biệt do UBND tỉnh tổ chức, diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 20-2-2019 (tức từ ngày 10 đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

Trong khuôn khổ sự kiện, Báo Bắc Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi ảnh "7 Ngày khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử". 

{keywords}

Tác phẩm "Câu chuyện về Phật hoàng" của tác giả Nguyễn Thành Sơn (Yên Dũng) đoạt giải Nhất cuộc thi.

Trong 7 ngày tổ chức, cuộc thi đã nhận được 382 tác phẩm của 76 tác giả chuyên và không chuyên ở trong và ngoài tỉnh gửi tác phẩm dự thi. Qua thẩm định, có 72 tác phẩm được đăng tải trên Báo Bắc Giang điện tử. 

Qua thẩm định, chấm giải, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Về giải thưởng: Giải Nhất trị giá 5 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; 3 giải Ba mỗi giải 2 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng 27 triệu đồng. 

Ngoài ra, Công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử tặng thưởng cho các tác giả đoạt giải phần thưởng tương đương với giá trị giải thưởng theo thể lệ của cuộc thi. 

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương và đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi ảnh "7 Ngày Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử" trao giải Nhì cho các tác giả.

Trong đó, giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Thành Sơn (Yên Dũng) với tác phẩm “Câu chuyện về Phật hoàng”; 2 giải Nhì thuộc về tác giả Nguyễn Thế Dũng, Hội Nhà báo tỉnh với tác phẩm “Bức tường phật pháp” và tác giả Phan Vĩnh Hưng, nguyên phóng viên Ban Ảnh- TTXVN với tác phẩm “Hành hương về Tây Yên Tử”; 3 giải ba thuộc về các tác giả: Trần Thành Đạt, Ban Ảnh- TTXVN với tác phẩm “Đoàn rước tượng lên chùa Thượng”; Đinh Hữu Trình, xã Tăng Tiến (Việt Yên) với tác phẩm “Người Cao Lan giã bánh” và tác giả Ngô Thanh Hải, Báo Bắc Giang với tác phẩm “Nhà thơ Bengt Berg gốc Ấn Độ in mộc bản tại Ngày thơ Việt Nam”…

Tổng kết Lễ hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Yên Tử: Khơi dậy niềm tự hào về vùng đất, con người Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 15-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Lễ hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch (VHDL) “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” năm 2019.
 

PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...