Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Nghị viện châu Âu

Cập nhật: 08:18 ngày 05/04/2019
Sáng 4-4, theo giờ địa phương (chiều cùng ngày giờ Việt Nam), tại trụ sở Nghị viện châu Âu (EP) ở Vương quốc Bỉ, Chủ tịch EP Antonio Tajani đã chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm làm việc với EP.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch EP Antonio Tajani đã tiến hành hội đàm.

{keywords}

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo với Chủ tịch EP về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; nhấn mạnh việc Việt Nam đã ký kết và thực thi 12 Hiệp định Thương mại tự do (FTA), hiện đang đàm phán 4 FTA khác. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư (sau Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc), là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai (sau Mỹ) và là nhà đầu tư lớn thứ 5 (sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan) của Việt Nam. Để nâng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư lên tầm cao mới, hai bên đã đàm phán xong và đang chuẩn bị ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA).

{keywords}

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ EVFTA và IPA sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt cho cả EU và Việt Nam. Trong thời gian qua, hai bên đã nỗ lực đàm phán để có EVFTA toàn diện, tiêu chuẩn cao. Từ tháng 10-2018, hồ sơ EVFTA đã được trình lên Hội đồng châu Âu để xem xét ký. Tuy nhiên, từ đó đến nay việc rà soát pháp lý – ngôn ngữ và các thủ tục khác kéo dài hơn so với dự kiến. Việt Nam hiểu rằng thời gian qua EU bận rộn với Brexit và nhiều vấn đề khác, đồng thời cho rằng, việc sớm ký kết và phê chuẩn EVFTA sẽ mở ra nhiều cơ hội để hiện thực hóa các lợi ích mà hiệp định này sẽ mang lại cho cả Việt Nam và EU.

Với EVFTA, Việt Nam sẽ tiến hành các biện pháp mở cửa thị trường, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, cam kết bảo vệ quyền của người lao động, bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường… Còn IPA là hiệp định bảo hộ đầu tư hiện đại với cấp độ bảo vệ cao cho các nhà đầu tư châu Âu, đồng thời sẽ đóng góp vào việc hoàn thiện hành lang pháp lý về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo các cam kết quốc tế. Việt Nam mong muốn, EVFTA và IPA sớm được ký kết, phê chuẩn vì phù hợp với lợi ích thương mại, đầu tư với những lợi ích chiến lược mang lại cho cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, Chủ tịch EP Antonio Tajani ủng hộ để nội dung phê chuẩn EVFTA có thể được đưa vào chương trình phiên họp đầu tiên của EP trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài và châu Âu. Việt Nam chủ trương thực hiện đúng cam kết thương mại quốc tế và không phân biệt nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước. Thời gian tới Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi, đối thoại với EU về những vấn đề hai bên cùng quan tâm nhằm đẩy nhanh tiến trình ký kết, phê chuẩn EVFTA và IPA.

Khẳng định EU rất coi trọng EVFTA và IPA, Chủ tịch EP Antonio Tajani cũng nêu rõ các hiệp định này có ý nghĩa quan trọng đối với các bên; đồng thời cho biết, trong nhiệm kỳ của mình, với cương vị là Chủ tịch EP ông đã làm tất cả những gì có thể để việc ký kết, phê chuẩn được thực hiện. Bày tỏ rất tiếc khi việc ký kết, phê chuẩn chưa được thực hiện sớm như mong muốn, Chủ tịch EP Antonio Tajani cho biết EP đang chuẩn bị bầu cử, ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ mới, các vấn đề liên quan đến các hiệp định quan trọng này sẽ được xem xét.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch EP Antonio Tajani vui mừng nhận thấy, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và EP phát triển tốt đẹp. Hai bên đã trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và cử cán bộ sang thực tập tại EP…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi thông tin, đón các đoàn nghị sĩ EP thăm Việt Nam và tổ chức đối thoại với EP, nghị sĩ EP trên tinh thần hợp tác và xây dựng về những vấn đề cùng quan tâm, qua đó giúp EP hiểu rõ hơn về tình hình Việt Nam.

Chủ tịch EP Antonio Tajani nêu rõ EP cũng sẵn sàng chào đón các đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc với các cơ quan của EP.

Chủ tịch EP Antonio Tajani khẳng định trên cương vị của mình sẽ làm tất cả để hồ sơ của EVFTA và IPA được tiến hành theo trình tự ưu tiên nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ bàn giao máy bay Airbus và khai trương Văn phòng FPT tại Pháp
Sáng 3-4, tại TP Toulouse, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham quan dây chuyền sản xuất máy bay A350 của Airbus; chứng kiến đại diện Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) nhận máy bay loại A350-900; dự lễ khai trương Văn phòng làm việc của FPT và chứng kiến đại diện Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (Vietjet Air) nhận máy bay A321 mang số hiệu VN-A600 của Airbus.
 
Chủ tịch Hạ viện Pháp đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Chiều 1-4 (giờ địa phương - tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Hạ viện Pháp, thủ đô Paris, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Pháp Richard Farrand đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.
 
Chủ tịch Hạ viện Maroc đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Sáng 28-3, tại Nhà Quốc hội Maroc ở thủ đô Rabat, Vương quốc Maroc, Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trọng thể với sự chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki. Sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức Maroc, Pháp, thăm, làm việc với Nghị viện châu Âu, tham dự IPU 140 tại Qatar
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức Maroc, Pháp, thăm, làm việc với Nghị viện châu Âu, tham dự IPU 140 tại Qatar từ ngày 28-3 đến 8-4.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...