Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đa dạng nội dung, hình thức giúp đỡ người khiếm thị

Cập nhật: 14:49 ngày 12/04/2019
(BGĐT) - Ngày 12-4, Hội Người mù tỉnh tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam 17 - 4 (1969 - 2019) và 28 năm Ngày thành lập Hội Người mù tỉnh 30-5 (1991-2019).
{keywords}

Một tiết mục văn nghệ do hội viên thể hiện.

Tại đây, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, xây dựng và phát triển tổ chức hội. Những năm qua, các cấp hội người mù trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt. Tính đến tháng 4-2019, toàn tỉnh có hơn 1,6 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 102 chi hội xã, phường, thị trấn. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên được các cấp hội quan tâm. 

Từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, hiện Hội Người mù tỉnh quản lý 19 dự án cho 324 hội viên vay lãi suất thấp với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Qua đây, nhiều hội viên khó khăn có thêm điều kiện xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại thu nhập cho gia đình. Các cấp hội tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức thiện nguyện trong và ngoài nước giúp 125 hội viên hoàn cảnh khó khăn xây mới, sửa chữa nhà; hỗ trợ đột xuất, tặng quà gần 16 nghìn lượt hội viên với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Tỷ lệ gia đình hội viên thuộc hộ nghèo giảm từ 85% trong năm đầu thành lập đến nay còn 25,3%. Với kết quả đó, nhiều năm liền Hội Người mù tỉnh được T.Ư Hội Người mù Việt Nam đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

{keywords}

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Phát huy kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh hội phát động phong trào thi đua từ nay đến hết năm 2019, các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Các tổ chức hội quan tâm hướng dẫn cán bộ không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác hội. Làm tốt công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi giúp hội viên có thêm việc làm, tăng thu nhập. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội triển khai đa dạng nội dung, hình thức hỗ trợ hội viên hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhất là với phụ nữ và trẻ em khiếm thị. Thường xuyên động viên, biểu dương những tấm gương điển hình trong lao động sản xuất, học tập và công tác. Hội Người mù tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm từ 2-3% so với năm 2018.

Hải Vân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...