Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chính trị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Cử tri huyện Hiệp Hòa kiến nghị giải quyết vướng mắc về đất đai, hỗ trợ tiêu thụ nông sản chủ lực

Cập nhật: 18:48 ngày 02/05/2019
(BGĐT) - Ngày 2-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang gồm các bà: Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Hà Thị Lan, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Phòng Chính sách (Ban Dân tộc tỉnh) tiếp xúc với cử tri một số xã trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. 

Tại đây, đại biểu Hà Thị Lan đã thông báo với cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 20-5 đến 13-6 với một số nội dung như: Xem xét các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 và những tháng đầu năm 2019; xem xét, điều chỉnh một số dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV... 

{keywords}

Đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Hoàng Lương.

Tại đây, cử tri nêu một số bất cập liên quan đến sản xuất nông nghiệp, giao thông nông thôn của địa phương. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Lương phản ánh, hiện xã đã xây dựng được cánh đồng rau cần an toàn với hơn 80 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, dự kiến cuối năm 2019 sẽ tiếp tục mở rộng lên tới 100 ha. Tuy nhiên, do nguồn cung lớn, rau sinh trưởng nhanh (40-45 ngày), thu hoạch tập trung trong thời gian ngắn (3-5 ngày/thửa); việc cung cấp vào các siêu thị chỉ chiếm một phần rất nhỏ còn lại hầu hết vẫn bán lẻ, giá cả bấp bênh. Vì vậy đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ liên kết tiêu thụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm

Một số cử tri xã Lương Phong, Thường Thắng, Đoan Bái, Hoàng An nêu ý kiến: Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp nghiêm trọng, khó khăn cho người dân khi đi lại, giao thương, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án phát triển kinh tế. Xem xét, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm trong quản lý đất đai, tài chính ở địa phương; khắc phục tình trạng chậm giải quyết chế độ cho người tham gia kháng chiến bị thất lạc giấy tờ. Cử tri Nguyễn Xuân Thu, Chủ tịch UBND xã Đoan Bái đề nghị Quốc hội nghiên cứu, điều chỉnh Luật Tổ chức chính quyền địa phương vì theo quy định hiện nay xã loại 2 chỉ được bố trí một chức danh phó chủ tịch UBND xã không thể giải quyết hết khối lượng công việc trong giờ hành chính...

{keywords}

Cử tri Nguyễn Văn Tỉnh, xã Hoàng Lương kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền hỗ trợ tìm đầu ra cho nông sản chủ lực của địa phương.

Đại diện lãnh đạo địa phương đã làm rõ thêm những vấn đề cử tri nêu. Về vấn đề tranh chấp đất đai tại xã Hoàng Lương, Chủ tịch UBND xã cho biết, do trước đây nhiều hộ dân trên địa bàn tự đổi đất cho nhau, trong khi việc đo đạc của cán bộ chuyên môn chưa kịp thời dẫn đến mâu thuẫn. UBND xã đã nắm tình hình và đang tập trung giải quyết.

{keywords}

Bà Hoàng Thị Hoa trao đổi làm rõ một số vấn đề và tiếp thu ý kiến cử tri nêu.

Qua nghe các ý kiến cử tri, bà Hoàng Thị Hoa đề nghị lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, giải quyết dứt điểm những vướng mắc mà cử tri nêu thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị còn lại, đại biểu Quốc hội tiếp thu, chuyển đến Quốc hội và cơ quan chức năng của T.Ư xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...