Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ông Lê Xuân Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn, nhiệm kỳ 2019-2024

Cập nhật: 16:17 ngày 14/05/2019
(BGĐT) - Ngày 13 và 14 - 5, Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 165 đại biểu chính thức tham dự.

{keywords}

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được Ủy ban MTTQ huyện triển khai sâu rộng, qua đó huy động nhân dân tham gia với nhiều việc làm thiết thực như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường; chung tay vì người nghèo. 

Riêng từ năm 2016 đến năm 2018, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động nhân dân hiến hơn 280 nghìn m2 đất, gần 300 nghìn m tường rào, khoảng 8 nghìn cây xanh các loại và đóng góp hơn 27 tỷ đồng để xây dựng hàng trăm km đường giao thông nông thôn và nhiều công trình phúc lợi khác. 

{keywords}

Đoàn đại biểu đại diện cho nhân dân các dân tộc huyện Lục Ngạn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

MTTQ các cấp trên địa bàn huyện còn tích cực vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua đã hỗ trợ xây dựng 239 nhà đại đoàn kết và tặng gần 60 nghìn suất quà, trị giá 33 tỷ đồng. 

Cùng đó tích cực vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; giảm nghèo bền vững, thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với miền núi. 

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ huyện đề ra một số mục tiêu như: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 85%; hằng năm có hơn 90% hộ nghèo được nhận quà dịp Tết Nguyên đán; phấn đấu hỗ trợ từ 100 - 120 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà đại đoàn kết. 
{keywords}

Ông Lê Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn khóa XXVII (người cầm hoa) cùng Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ huyện ra mắt Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu 55 ông bà làm ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, khóa XXVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn đã hiệp thương, bầu ông Lê Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Mộc làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn khóa XXVII. Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQ tỉnh.
Đức Thọ 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...