Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự Hội nghị Tương lai châu Á ở Tokyo

Cập nhật: 10:31 ngày 30/05/2019
Sáng 30-5, Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 25 do Tập đoàn Nikkei Inc. tổ chức, đã khai mạc tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, với chủ đề “Đi tìm trật tự toàn cầu mới -Vượt qua bất ổn”.

Tham dự hội nghị có các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của nhiều nước châu Á trong đó có Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, Thủ tướng Campuchia Samdec Techo Hun Sen, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gombojav Zandanshatar, Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat, cùng lãnh đạo nhiều viện nghiên cứu, tập đoàn lớn trên thế giới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tham dự sự kiện.

{keywords}

Toàn cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghe các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao châu Á, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và tác động của nó tới châu Á, các biện pháp của các quốc gia và giới doanh nghiệp châu Á ứng phó với cuộc chiến thương mại này cũng như vai trò của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong khu vực. 

Ngoài việc tham dự và phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự kiến sẽ đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono.

Nâng cấp hạ tầng, thúc đẩy sản xuất để cải thiện đời sống nhân dân
(BGĐT) - Ngày 29-5, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đi kiểm tra các công trình được đầu tư theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cơ sở với các thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh, nắm tình hình đời sống bà con ở hai xã: Giáo Liêm, Phúc Thắng (Sơn Động). 
 
Rà soát, sớm khắc phục những hạn chế trong cải cách hành chính
(BGĐT) - Trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 do Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa công bố mới đây, Bắc Giang đứng thứ 25/63 tỉnh, TP, giảm 12 bậc so với năm 2017. Phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ về kết quả này.
 
Dự kiến thông qua 18 nghị quyết tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
(BGĐT) - Ngày 28 - 5, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang họp phiên thường kỳ tháng 5, xem xét và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban HĐND; lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương liên quan.
 
Thực hiện nghiêm Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật
(BGĐT) - Ngày 27 - 5, HĐND tỉnh Bắc Giang giám sát việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương (LTCCQĐP) năm 2015 tại UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; phòng, ban chuyên môn của HĐND, UBND tỉnh.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven
Tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven, hai bên khẳng định quan hệ thương mại-đầu tư đóng một vai trò quan trọng trong hợp tác song phương và đã có bước tiến đáng kể, nhưng còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. 
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...