Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh: Tập trung cao cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chủ trì hội nghị. |
Sau khi nghe đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay, các đại biểu tập trung thảo luận một số vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.
Ông Bùi Thế Sơn, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải cho biết, việc nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường cơ bản được thực hiện theo đúng lộ trình. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông tại các huyện vẫn diễn biến phức tạp. Riêng huyện Việt Yên có số vụ tai nạn tăng ở cả 3 tiêu chí. Vi phạm hành lang an toàn giao thông, nhất là tình trạng tái lấn chiếm sau giải tỏa diễn ra còn phổ biến.
Về vấn đề này, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong tháng lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Trong đó lập biên bản gần 6 nghìn trường hợp vi phạm, tăng hơn 1 nghìn trường hợp so với tháng 4-2019.
Trao đổi về trách nhiệm của huyện Việt Yên, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện đã xây dựng kế hoạch dự kiến ngày 17-6 tới sẽ ra quân đồng loạt giải tỏa các vi phạm về hành lang an toàn giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành quy định pháp luật.
Giám đốc Công an tỉnh Tô Ân Xô trao đổi về tình hình vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh. |
Trước tình trạng nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết chậm, nhất là những vụ việc kéo dài, ông Trương Văn Nam, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong thời gian sớm nhất; nếu không hoàn thành cần có phương án xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái phát biểu tại hội nghị. |
Nhiều ý kiến nêu, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngân hàng giãn nợ cho chủ trang trại.
Trước vấn đề này, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, TP quan tâm chỉ đạo ra quân vệ sinh môi trường đồng loạt vào ngày 15-6 tới đây. Chú trọng thiết lập hồ sơ các hộ có lợn bị tiêu hủy do dịch theo đúng hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính. Chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở làm chặt khâu kiểm dịch. Cùng đó, tập trung giữ các trang trại lợn giống để tái đàn khi hết dịch.
Về phương án hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Bắc Giang cung ứng đủ nguồn điện; Công an tỉnh làm tốt công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh cho thương nhân Trung Quốc vào thu mua vải thiều.
Các ngành khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm chất lượng những văn bản trình HĐND tỉnh, không để xảy ra sai sót. Tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về việc nộp thuế; tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh kết luận hội nghị. |
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Linh yêu cầu các huyện, TP, ngành chức năng tập trung cao cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là những vụ việc kéo dài.
Chú ý xây dựng kế hoạch theo tháng, đối thoại từng vụ việc và kiên trì thực hiện để bảo đảm thời gian giải quyết. Chủ tịch UBND huyện, TP phải trực tiếp tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khi có đơn thư, tập trung phân loại, xử lý ngay tại cơ sở, đồng thời chủ động cung cấp thông tin với báo chí.
Về tình hình an toàn giao thông, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công an tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn; gắn trách nhiệm người đứng đầu khi để gia tăng vi phạm an toàn giao thông.
Đối với một số dự án lớn khó giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ, các ngành, huyện cần tập trung tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn để giải quyết dứt điểm, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng xây dựng khu nhà ở công nhân ở xã Quang Châu (Việt Yên). Các ngành chức năng, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Khôi Nguyên
Ý kiến bạn đọc (0)