Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Công ty TNHH Một thành viên 45 và Công ty cổ phần Nhiệt điện Sơn Động

Cập nhật: 15:47 ngày 18/06/2019
(BGĐT) - Ngày 18-6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1;  Hà Thị Lan, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền - Địa bàn (Ban Dân tộc tỉnh) tiếp xúc cử tri Công ty TNHH Một thành viên 45 (Công ty 45), thuộc Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Nhiệt điện Sơn Động sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
{keywords}

Ông Trần Văn Lâm trao đổi với cử tri.

Tại đây, bà Hà Thị Lan đã thông báo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. 

Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề: Giao thông vận tải, xây dựng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch; xem xét các báo cáo về KT- XH, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác; phê chuẩn nhân sự.

Mở đầu buổi tiếp xúc, cử tri Trần Văn Kiên, Phó Giám đốc Công ty 45 nêu: Hiện nay, trong giai đoạn 1, đơn vị đang được giao quản lý, khai thác mỏ than Đồng Rì. Từ năm 2017, thực hiện giai đoạn 2, công ty lập đề án tiếp tục thăm dò mỏ than Đồng Rì và thêm mỏ Bảo Đài.

Đến tháng 5-2019, công ty đã hoàn thiện việc chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu và trình UBND tỉnh xem xét. Ông Kiên kiến nghị UBND tỉnh sớm có văn bản trả lời, xác nhận phần diện tích đất cần sử dụng làm nền khoan và đường khoan của 2 đề án thăm dò trên. Từ đó tạo thuận lợi để đơn vị triển khai các bước tiếp theo.

{keywords}

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Quan tâm đến vấn đề lao động việc làm, cử tri Hà Văn Cương, Trưởng Phòng Tổ chức Công ty 45 cho biết: Những năm qua, nhờ lãnh đạo đơn vị quan tâm nên đời sống của đa số cán bộ, công nhân công ty được bảo đảm. 

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng công nhân tự ý thôi việc, ảnh hưởng đến sản xuất. Vì vậy, cử tri kiến nghị tới ngành lao động, chính quyền địa phương đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, tăng cường kết nối, hỗ trợ công ty tuyển dụng đủ lao động, duy trì ổn định sản xuất, tạo đà phát triển.

Phản ánh thực tế tại doanh nghiệp, cử tri Nguyễn Văn Kỷ, Công ty cổ phần Nhiệt điện Sơn Động kiến nghị UBND huyện, ngành chức năng sớm nghiên cứu, giải quyết các vướng mắc nhằm hoàn thiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, bố trí khu đất mới làm bãi chứa tro xỉ do bãi cũ đã quá tải. 

Trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri nêu, ông Giáp Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động cho biết, hiện có 1,2 nghìn/1,7 nghìn lao động đang làm việc tại Công ty 45 là lao động địa phương. Lực lượng này góp phần không nhỏ trong phát triển KT-XH của huyện. 

Thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các xã, ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, kết nối, giúp lao động đủ điều kiện được tuyển dụng vào công ty làm việc.

Về kiến nghị của cử tri Công ty cổ phần Nhiệt điện Sơn Động, ông Tâm cho biết, UBND huyện đã tìm được khu vực dành làm bãi đổ tro xỉ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình giải phóng mặt bằng hiện đang gặp một số vướng mắc do người dân khu vực thị trấn Thanh Sơn chưa đồng thuận. Tới đây, huyện tập trung vận động để đẩy nhanh tiến độ.

{keywords}

Thay mặt đoàn ĐBQH, Trung tướng Dương Đình Thông tiếp thu các ý kiến của cử tri tại hội nghị. 

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, Trung tướng Dương Đình Thông cảm ơn và tiếp thu những kiến nghị của cử tri.

Đại diện UBND huyện đã trao đổi làm rõ các nội dung cử tri kiến nghị theo thẩm quyền. Đồng chí mong muốn, cử tri hai công ty tiếp tục đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, từng bước đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Lạng Giang trước kỳ họp thứ 7
(BGĐT)- Ngày 16-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách tiếp xúc với cử tri một số xã thuộc huyện Lạng Giang trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và UBND huyện. 
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Tân Yên: Chú trọng giải quyết ô nhiễm môi trường, bảo đảm ATGT
(BGĐT) - Ngày 26-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV khu vực tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trần Văn Lâm, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách đã tiếp xúc cử tri các xã: Lam Cốt, Song Vân, Hợp Đức và Cao Thượng, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang). Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Tân Yên.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Lục Nam: Chú trọng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
(BGĐT)- Ngày 2-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khu vực tỉnh Bắc Giang gồm bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Hà Thị Lan, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền - địa bàn (Ban Dân tộc tỉnh) tiếp xúc cử tri các xã: Đông Hưng, Đông Phú, Tam Dị, Phương Sơn, Thanh Lâm và Lan Mẫu, huyện Lục Nam (Bắc Giang).
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Tân Yên: Kiến nghị siết chặt quản lý về an ninh trật tự
(BGĐT) - Ngày 3-5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV gồm: Bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Leo Thị Lịch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tiếp xúc với cử tri 6 xã: Quang Tiến, Nhã Nam, Đại Hoá, Ngọc Lý, Quế Nham, Ngọc Thiện (Tân Yên). Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Tân Yên. 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Sáng 20-4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khu vực tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Leo Thị Lịch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại huyện Lục Ngạn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh và huyện Lục Ngạn

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...