Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ vụ Thủ Thiêm

Cập nhật: 14:48 ngày 28/06/2019
Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (HCM) Nguyễn Thành Phong bên lề Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ Quốc TP HCM lần XI, nhiệm kỳ 2019 -2014 khai mạc ngày 27-6.

Dân còn băn khoăn…

Trao đổi với báo chí, nhiều hộ dân đang khiếu nại cho hay, vẫn còn nhiều băn khoăn sau khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố thông báo “Kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM”.

{keywords}

Người dân Thủ Thiêm đã mất 20 năm đi khiếu nại về đất

Ông Nguyễn Văn Khương, thường trú số C 24/9 khu phố 1, phường Bình Khánh (quận 2), cho biết, công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước, chỉ ra các sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án là rất cần thiết. Người dân mong muốn sớm làm rõ TP HCM thu hồi đất của dân, đền bù, tái định cư cho dân có đúng pháp luật hay không và có đúng quy hoạch của của Thủ tướng phê duyệt không.

“Người dân không biết đến bao giờ các vấn đề khiếu nại về việc nhà đất bị cưỡng chế giải tỏa nằm trong ranh hay ngoài ranh quy hoạch mới được làm sáng tỏ, trong khi thời gian khiếu nại đã kéo dài gần nửa đời người rồi”, ông Khương bày tỏ.

Theo ông Lê Văn Lung (trú khu 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2), thông báo kết luận thanh tra đã chỉ ra các sai phạm trong quá trình giao đất, triển khai dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa làm rõ những vấn đề người dân đang khiếu nại. Đó là 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh hay ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Gần 20 năm nay, người dân theo đuổi khiếu nại là về vấn đề nhà đất bị giải tỏa nằm trong ranh hay ngoài ranh dự án nên chắc chắn vẫn còn băn khoăn vì những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ chưa được làm rõ”, ông Lung nói.

Ông Lê Văn Lung kiến nghị Thủ tướng tiếp tục thành lập Đoàn thanh tra liên ngành tiếp xúc, làm việc chính thức với dân để làm rõ các khiếu nại của người dân có cơ sở hay không.

Không thể chậm hơn…

Bên lề Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc TP HCM lần XI, trả lời báo chí, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, chưa nhận được văn bản chính thức của Thanh tra Chính phủ và mới biết thông tin qua mạng. Tuy nhiên, xác định tính chất, mức độ quan trọng của vấn đề, UBND TP HCM đang lập kế hoạch thực hiện những đầu việc liên quan dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ.

“Chậm nhất là thứ hai tuần sau, tôi sẽ báo cáo với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sau đó sẽ tổ chức họp báo. Việc này phải làm khẩn trương, không thể chậm trễ hơn nữa”, ông Phong khẳng định.

Về việc thông báo kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ không xem xét đến nội dung khiếu nại của người dân Thủ Thiêm, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, vấn đề này đã có Thông báo 1483 trước đó của Thanh tra Chính phủ và TP HCM đang chủ động thực hiện một loạt chính sách liên quan. 

Cụ thể: UBND TP HCM đã chủ động gặp và đối thoại với người dân có nhà đất bị giải tỏa trong và ngoài khu 4,3 ha, đề xuất nhiều chính sách liên quan để lắng nghe ý kiến người dân nhằm tạo sự đồng thuận.

Sập giàn giáo gần nóc hầm Thủ Thiêm, giao thông tê liệt
Sáng nay, giao thông 2 chiều qua hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) bị phong tỏa do sự cố sập giàn giáo thi công dầm thép cầu 19, ngay cửa hầm.
UBND TP Hồ Chí Minh xin lỗi nhân dân về các sai phạm ở Thủ Thiêm
UBND TP Hồ Chí Minh (HCM) tổ chức họp báo thông tin kế hoạch thực hiện thông báo của Thanh tra Chính phủ về các vấn đề tại Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm.
Nửa đầu tháng 9-2018, sẽ có kết luận thanh tra liên quan đến Khu đô thị Thủ Thiêm
Chiều 30-8, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8-2018, lãnh đạo các bộ, ngành, Thanh tra Chính phủ đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí về các vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó có việc thanh tra liên quan đến khu đô thị Thủ Thiêm; vụ việc cấp sổ đỏ dinh vua Mèo (dinh thự họ Vương) cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn; hoạt động kiểm tra của quản lý thị trường tại Công ty cổ phần Con Cưng...

Theo Tiền Phong

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...