Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng gặp các nhà lãnh đạo dự Hội nghị G20

Cập nhật: 19:48 ngày 28/06/2019
Ngày 28-6 tại Osaka (Nhật Bản), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh G20.
{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp lãnh đạo Ủy ban châu Âu.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Cộng hòa Chile Sebastian Pinera.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản
Sáng 27-6, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường sang Osaka, Nhật Bản, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản từ ngày 27-6 đến 1-7 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"
Ngày 26-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2019.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ông Nguyễn Quốc Triệu
Chiều 24-6, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương phối hợp cùng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, UBND TP Hà Nội và Bộ Y tế tổ chức lễ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ông Nguyễn Quốc Triệu. 
Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ra Chỉ thị 16/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp qua hệ thống e-Cabinet
Sáng 24-6, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) chính thức khai trương đưa vào hoạt động. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ASEAN cần ưu tiên hàng đầu cho củng cố đoàn kết
ASEAN cần đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định RCEP, chú trọng kết nối và phát triển các mạng lưới trung tâm công nghệ 4.0, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
Theo Báo Chính phủ
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...