Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Cập nhật: 13:05 ngày 30/06/2019
(BGĐT) - Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, nhiều năm liền dẫn đầu các phong trào thi đua của TP Bắc Giang, của tỉnh.

Ngày 30-6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hoàng Văn Thụ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 1-7 (1999-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

{keywords}

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Đến dự có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn: Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Lê Xuân Sơ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Bắc; Dương Văn Trọng, Thân Văn Khoa, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang; Nguyễn Ninh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc… Cùng dự có đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, trưởng các ban đảng của tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh hiện cư trú trên địa bàn phường; lãnh đạo TP Bắc Giang; lãnh đạo phường qua các thời kỳ; đại biểu một số địa phương kết nghĩa đến từ TP Hà Nội, TP Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải gửi lẵng hoa chúc mừng.

{keywords}

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ nêu rõ: Phường Hoàng Văn Thụ là trung tâm của TP Bắc Giang được thành lập theo Nghị định số 33 ngày 11/5/1999 của Chính phủ chính thức đi vào hoạt động ngày 01/7/1999 trên cơ sở tách ra từ phường Lê Lợi và xã Dĩnh Kế. Phường có diện tích tự nhiên 146,06 ha. Toàn phường có 3.554 hộ, 13.420 nhân khẩu, 10 tổ dân phố. 

Khi mới thành lập, Đảng bộ phường có 10 chi bộ với 250 đảng viên, đến nay có 16 chi bộ và 968 đảng viên đang sinh hoạt. Ban Chấp hành Đảng bộ phường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của phường Hoàng Văn Thụ.

Sau 20 năm, đến nay đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; 100% hộ dân có nhà ở kiên cố. Phường chỉ còn 8 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo. Các công trình công cộng, hệ thống công sở, cơ sở y tế, nhà ở của nhân dân được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang. 100% đường ngõ trong khu dân cư đã được bê tông hóa và có điện chiếu sáng.

Cả 3 trường học đều được xây dựng kiên cố và đạt chuẩn. Phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II. Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng.

10/10 tổ dân phố có nhà sinh hoạt văn hóa; nhiều đơn vị có nhà văn hóa đa năng. 96,3% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá. 100% các hộ sử dụng nước máy trong sinh hoạt. Các tổ dân phố đều đạt văn hoá, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và bảo đảm.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ và nhân dân phường Hoàng Văn Thụ.

Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh, xuất sắc tiêu biểu; chính quyền hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đoàn thể đạt vững mạnh của thành phố. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Mai Sơn, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của phường Hoàng Văn Thụ trên mọi mặt công tác. 

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang phát biểu chúc mừng.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng đề ra các chủ trương, nhiệm vụ và các giải pháp để xây dựng phường phát triển nhanh, bền vững. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị của phường vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác quản lý đô thị, phấn đấu trở thành phường điểm của thành phố về công tác này…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàng Văn Thụ.

{keywords}

Hội Người cao tuổi phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) giao lưu với đơn vị kết nghĩa-phường Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên).

Trước đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra ở khắp các tổ dân phố chào mừng 20 năm ngày thành lập phường.

Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại phường Hoàng Văn Thụ
(BGĐT)- Ủy ban MTTQ phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị góp ý đối với công an phường, cảnh sát khu vực 6 tháng đầu năm 2019. 
Chiêm ngưỡng vườn lan khủng tại TP Bắc Giang
(BGĐT)- Với niềm đam mê hoa lan rừng, anh Nguyễn Trường Giang, phường Đa Mai, TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã sưu tầm những giống lan quý như: Phi điệp, Quế trắng, Đai châu, trầm… Lan không những được chăm theo giò mà còn cấy ghép thành những trụ khủng.

Thu Phong

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...