Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 13:52 ngày 20/07/2019
(BGĐT)- Ngày 20-7, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang. 

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

{keywords}

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi cùng các đại biểu.

6 tháng đầu năm nay, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác.

Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ ở các cấp, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

{keywords}

Quang cảnh buổi làm việc.

Chất lượng tổng hợp, trình độ huấn luyện có nhiều chuyển biến, tiến bộ; khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu khi có tình huống. 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nội bộ đoàn kết, thống nhất, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

{keywords}

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

Chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các đơn vị đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình, tham mưu xử trí không để bị động trước mọi tình huống. 

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng quà lưu niệm cho Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Làm tốt công tác quản lý đất quốc phòng, khu quân sự trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo thi công xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ theo đề án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy rừng, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho mọi nhiệm vụ được giao.

{keywords}

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Bộ CHQS tỉnh.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trồng cây lưu niệm tại Bộ CHQS tỉnh.  

* Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang. 

Tại đây, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đã ân cần hỏi thăm, động viên, tặng quà 48 thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm. 

{keywords}

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh.

Các đồng chí bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thương binh, bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc; mong muốn các thương binh, bệnh binh có sức khỏe tốt, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. 

{keywords}

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà các thương binh, bệnh binh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng đánh giá cao công tác chăm lo cho người có công của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với người có công.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm cho hai phi công hy sinh tại Nghệ An
Ngày 27-7-2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với hai đồng chí phi công của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 của Quân chủng Phòng không - Không quân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện. Cụ thể: Đồng chí Phạm Giang Nam được truy thăng quân hàm sĩ quan từ Thượng tá lên Đại tá; đồng chí Khuất Mạnh Trí được truy thăng quân hàm sĩ quan từ Trung tá lên Thượng tá.
Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng làm việc tại Bắc Giang
(BGĐT) - Chiều 22-11, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Bắc Giang. 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc lần đầu tiên gặp nhau ở biên giới
Ngày 15-5, chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ hai đã chính thức bắt đầu bằng Lễ đón đoàn đại biểu Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sang tham dự chương trình Giao lưu tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón. Sau lễ đón, đoàn đại biểu quân đội hai nước đã tiến hành hội đàm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.
Việt Anh
 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...