Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh ở 14 xã, thị trấn

Cập nhật: 15:49 ngày 01/08/2019
(BGĐT)- Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang đã bố trí đưa công an chính quy về 14 xã, thị trấn để đảm nhiệm các chức danh chủ chốt tại công an xã, thị trấn.
Việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh ở công an xã, thị trấn nhằm xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
{keywords}

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Lạng Giang trao quyết định điều động cho cán bộ công an chính quy về Công an xã Quang Thịnh.

Các địa phương đã triển khai là: Thị trấn Chũ (Lục Ngạn); thị trấn Đồi Ngô, xã Cương Sơn (Lục Nam); thị trấn Cầu Gồ, thị trấn Bố Hạ (Yên Thế); thị trấn Cao Thượng, xã Ngọc Vân (Tân Yên); thị trấn Thắng, xã Lương Phong (Hiệp Hòa); thị trấn Bích Động, xã Tăng Tiến (Việt Yên); xã Quang Thịnh, Yên Mỹ (Lạng Giang); thị trấn An Châu (Sơn Động).

Tổng số cán bộ được điều động giữ chức trưởng, phó công an xã, thị trấn, công an viên thường trực tại 14 xã, thị trấn trên là hơn 40 đồng chí.

{keywords}

Công an thị trấn Chũ (Lục Ngạn) hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân.

Qua đó khắc phục tình trạng biến động, hạn chế năng lực của công an xã bán chuyên trách, bảo đảm tính ổn định, xây dựng lực lượng công an cơ sở ngày một chính quy. 

Qua đó tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; triển khai sâu rộng thông qua việc thiết lập, quản lý hồ sơ người vi phạm, đối tượng quản lý tại địa phương...

Góp phần giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh ở cơ sở, tham mưu tốt cho chính quyền các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm thực hiện các quyền lợi chính đáng cho công dân, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Dự kiến trong tuần đầu tháng 8 này, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai việc đưa công an chính quy về 5 xã của huyện Lục Ngạn và 6 xã thuộc TP Bắc Giang.

Ảnh hưởng của bão số 3: Bắc Giang có mưa lớn, chia cắt nhiều địa bàn
(BGĐT) - Do ảnh hưởng của bão số 3, tại tỉnh Bắc Giang có một số nơi mưa  to đến rất to. Cụ thể, lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 2-8 đến 7 giờ ngày 3-8 như sau: Thị trấn Chũ (Lục Ngạn) 121 mm; Mai Sưu (Lục Nam) 138 mm; Cẩm Đàn (Sơn  Động) 135 mm. 
Công an huyện Yên Dũng bắt giữ hai nhóm đối tượng chuyên "đạo chích" xe máy
(BGĐT) - Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đơn vị và đồng bộ trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa điều tra, làm rõ hai ổ nhóm trộm cắp tài sản phức tạp liên huyện, liên tỉnh.
Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 4-6 tháng đối với tài xế xe tải đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
(BGĐT) - Chiều 2-8, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang đã làm việc với tài xế điều khiển xe tải đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) chiều ngày 30-7 vừa qua.
“Diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” ở Hiệp Hòa: Giải quyết kịp thời kiến nghị của dân
(BGĐT) - Nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an các xã, thị trấn của huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) duy trì hiệu quả “Diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.
Bộ trưởng Tô Lâm nói về lực lượng công an xã
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh tại các địa phương đã triển khai lực lượng công an xã chính quy, khi sơ kết cho kết quả rất tốt.
Đưa công an chính quy về cơ sở: Ngăn ngừa, xử lý kịp thời các vụ việc
(BGĐT) - Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, từ tháng 9-2018 đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 9 xã, thị trấn bố trí công an chính quy về làm việc. Sau một thời gian hoạt động, bước đầu ghi nhận hiệu quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền, quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Công an chính quy nhận nhiệm vụ tại thị trấn Cầu Gồ và thị trấn Bố Hạ
(BGĐT) - Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Yên Thế vừa tổ chức lễ công bố quyết định điều động cán bộ công an chính quy đang công tác tại Công an huyện Yên Thế đảm nhận các chức danh công an thị trấn Cầu Gồ và thị trấn Bố Hạ.
Công bố quyết định điều động công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại thị trấn Cao Thượng
(BGĐT) - Ngày 14-1, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Tân Yên tổ chức công bố quyết định điều động cán bộ Công an huyện về đảm nhiệm các chức danh tại Công an thị trấn Cao Thượng (Tân Yên).
Ngọc Anh
Các địa phương đã triển khai là: thị trấn Chũ (Lục Ngạn); thị trấn Đồi Ngô, xã Cương Sơn (Lục Nam); thị trấn Cầu Gồ, thị trấn Bố Hạ (Yên Thế); thị trấn Cao Thượng, xã Ngọc Vân (Tân Yên); thị trấn Thắng, xã Lương Phong (Hiệp Hòa); thị trấn Bích Động, xã Tăng Tiến (Việt Yên); xã Quang Thịnh, Yên Mỹ (Lạng Giang); thị trấn An Châu (Sơn Động). Tổng số cán bộ được điều động giữ chức Trưởng, Phó Công an xã, thị trấn, công an viên thường trực tại 14 xã, thị trấn trên là hơn 40 cán bộ.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...