Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chỉ đạo: Giải quyết kịp thời các vụ việc, không để phát sinh yếu tố phức tạp

Cập nhật: 18:02 ngày 05/08/2019
(BGĐT)-Ngày 5-8, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang làm việc tại huyện Lục Ngạn về việc sắp xếp cán bộ thú y, khuyến nông; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và một số nội dung khác.
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tiếp xúc với bà con xã Mỹ An (Lục Ngạn).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp gỡ cán bộ và nhân dân xã Mỹ An. Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND xã Mỹ An cho biết, đến nay xã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm.

Công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn được thực hiện tốt. Tuy nhiên, công tác tuần tra, bảo đảm an toàn giao thông chưa có hiệu quả; hoạt động của cụm dân cư, tổ an ninh các thôn còn nhiều hạn chế. Việc quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự chưa thường xuyên.

Xã vừa phân công tạm thời cán bộ khuyến nông sang làm văn phòng thống kê; cán bộ thú y sang làm địa chính xây dựng xã. Cán bộ chuyên trách ở xã và thôn sắp xếp ổn định theo quy định.

{keywords}

Người dân xã Mỹ An đề nghị với cấp trên một số nội dung.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, một số đại biểu đề nghị tỉnh, huyện quan tâm hỗ trợ đầu tư cho xã xây lò xử lý rác thải phù hợp. Tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách.

Ông Trương Văn Minh, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Trắng đề xuất, bà con mong muốn có đường từ thôn đấu nối với đường tỉnh 293 để đi lại thuận tiện. Khi bố trí chức danh kiêm nhiệm ở thôn, bản cần có hướng dẫn, quy định cụ thể để cơ sở dễ triển khai.

Một số đại biểu đề nghị cấp trên xem xét đầu tư xây cầu xã Mỹ An, thay thế cầu phao qua sông Lục Nam. Sớm giải quyết một số vụ việc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái ghi nhận kết quả phát triển KT-XH của xã Mỹ An. Đồng chí nhấn mạnh, việc lãnh đạo tỉnh đi thực tế nhằm nắm bắt những vấn đề phát sinh ở cơ sở khi thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách. Từ đó tỉnh sẽ có chỉ đạo cụ thể theo từng chuyên đề. Những ý kiến của người dân tại buổi tiếp xúc giúp tỉnh có nhiều thông tin hơn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí cho rằng, việc sắp xếp cán bộ cấp xã cần triển khai song phải bảo đảm phù hợp. Về xây dựng NTM, xã cần tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí. Đội ngũ cán bộ xã phải thường xuyên gắn bó, gần gũi người dân để tháo gỡ vướng mắc.

Không để chậm trễ giải quyết vụ việc, tránh gây bức xúc trong nhân dân. Huyện Lục Ngạn giao cho phòng chuyên môn giải quyết các nội dung liên quan đến đất đai, khiếu nại, tố cáo, môi trường, xây dựng nghĩa trang nhân dân... 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Ngạn.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Ngạn. 

Theo báo cáo của địa phương, hiện nay huyện đang chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là về công tác cán bộ. Tình hình an ninh-trật tự trên địa bàn ổn định song nổi lên một số vấn đề như: Có khoảng 2 nghìn người xuất cảnh trái phép; vẫn xảy ra một số vụ tranh chấp đất rừng (tranh chấp giữa một số hộ dân thôn Bến, xã Cấm Sơn và thôn Đèo Trang, xã Hộ Đáp, thôn Thác Lười, xã Tân Sơn với Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Lục Ngạn). 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái, lãnh đạo huyện Lục Ngạn trò chuyện với cán bộ, đảng viên thôn Cống, xã Kiên Lao.

Toàn huyện có 59 cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở nhưng đến nay huyện chưa sắp xếp được trường hợp nào vào công chức cấp xã.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện đề nghị tỉnh giữ nguyên số lượng cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở tại các xã, thị trấn để thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp và phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương. 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái, lãnh đạo huyện Lục Ngạn dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại thôn Cống, xã Kiên Lao.

Phát biểu tại đây, đồng chí Dương Văn Thái đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Lục Ngạn. Tuy nhiên, địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, cần có giải pháp căn cơ. Đối với trường hợp xuất cảnh trái phép phải quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động. Xử lý dứt điểm tranh chấp đất rừng.

Công an huyện nắm bắt địa bàn, ngăn chặn các tệ nạn xã hội; làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không để phát sinh hoạt động tội phạm có tổ chức.

Liên quan đến việc sắp xếp cán bộ, huyện cần tiếp tục quan tâm nắm bắt sát sao tại cơ sở, không sáp nhập, bố trí kiêm nhiệm cơ học, không phát huy hiệu quả.

Về chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, Huyện ủy cần đánh giá rõ kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm rút ra để định hướng cho giai đoạn tới; rà soát, đánh giá về nhân sự cho đại hội; chuẩn bị tốt cho đại hội điểm cấp xã. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Chiều ngày 5-8, Phó Chủ tịch UBND Dương Văn Thái đã dự sinh hoạt chi bộ định kỳ với Chi bộ thôn Cống, xã Kiên Lao.

Không còn tình trạng rác thải ứ đọng ở thị trấn Chũ (Lục Ngạn)
(BGĐT)- Tuần qua, tình trạng rác thải ứ đọng tại thị trấn Chũ (Lục Ngạn) đã được cải thiện. Trên nhiều tuyến phố chính không còn xuất hiện các đống rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm, mất cảnh quan môi trường.
Xử lý tình trạng rác thải ứ đọng tại Lục Ngạn (Bắc Giang): Cần giải pháp căn cơ
(BGĐT) - Nhiều năm qua, việc xử lý rác thải sinh hoạt ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) luôn là bài toán khó đối với chính quyền địa phương. Đặc biệt, hơn nửa tháng qua, vấn đề rác thải ứ đọng gây ô nhiễm môi trường lại trở nên “nóng bỏng”. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này đòi hỏi chính quyền và người dân phải có giải pháp căn cơ, lâu dài.
Chuẩn bị tổ chức Hội chợ nông nghiệp, nông sản an toàn và thương mại Lục Ngạn năm 2019
(BGĐT)- Ngày 18 - 7, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lục Ngạn tổ chức hội nghị chuẩn bị tổ chức Hội chợ nông nghiệp, nông sản an toàn và thương mại Lục Ngạn năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của huyện và Công ty TNHH Quảng cáo truyền thông Kinh Bắc.

Trường Sơn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...