Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc tại Bắc Giang

Cập nhật: 19:05 ngày 26/08/2019
(BGĐT) - Chiều 26-8, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Công an tỉnh Bắc Giang. 

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và Công an tỉnh.

{keywords}

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đã thông tin đến đoàn công tác một số thành tựu về phát triển KT-XH của tỉnh Bắc Giang thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, có được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an qua việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, từ đó tạo môi trường an toàn, lành mạnh. 

{keywords}

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong đó có nội dung “xây dựng công an xã, thị trấn chính quy”, Công an tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt.

Công an tỉnh chủ động phối hợp với UBND các huyện, TP bố trí công an chính quy về những xã, phường, thị trấn là địa bàn phức tạp về ANTT hoặc những xã đang khuyết hay bố trí được đồng chí Trưởng Công an xã sang công tác ở vị trí khác. 

Đến nay đã bố trí công an chính quy ở 25 xã, thị trấn với tổng số 89 cán bộ, chiến sĩ. Dự kiến trong năm 2019 sẽ triển khai công an chính quy về thêm 20 xã, phường, thị trấn khác.

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 828 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn cả nước đã bước đầu tạo chuyển biến rõ rệt. 

Các đồng chí công an được bố trí, điều động đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Việc bố trí Trưởng Công an xã không phải người địa phương đã góp phần giải quyết việc bị ràng buộc bởi quan hệ họ hàng, dòng tộc khi xử lý công việc; góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Đồng chí cũng khẳng định, Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện chủ trương xây dựng công an xã chính quy theo tinh thần Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và đạt được kết quả bước đầu, góp phần bảo đảm ANTT tại cơ sở. 

{keywords}

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình xây dựng công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Quan tâm đến chế độ, chính sách của lực lượng công an xã bán chuyên trách để đội ngũ này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an xã chính quy. 

{keywords}

Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy Bắc Giang dâng hương tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Đối với Công an tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tiếp tục lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trước khi bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã. 

Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt những khó khăn của lực lượng công an xã; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và làm việc của lực lượng công an xã.

ICO Bắc Giang dẫn đầu tỉ lệ đỗ kỳ thi EPS-TOPIK trên toàn tỉnh
(BGĐT) - Trong kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn vừa qua, theo kết quả công bố từ Bộ Việc làm & Lao động Hàn Quốc, tỉnh Bắc Giang có 407 người lao động tham gia nhưng chỉ 84 người đỗ. Riêng Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế ICO (ICO Bắc Giang) có 80 học viên tham gia nhưng có đến 43 học viên đỗ, chiếm 51,2%.
 

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ, từng cán bộ, chiến sĩ cần xác định việc đảm nhiệm chức danh công an xã là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; phải luôn nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết, tác phong người cán bộ, đảng viên. Lực lượng công an xã ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT phải đồng hành cùng người dân, cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển KT-XH.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở xã Nhã Nam (Tân Yên).

Bắc Giang: Đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh ở 14 xã, thị trấn
(BGĐT)- Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang đã bố trí đưa công an chính quy về 14 xã, thị trấn để đảm nhiệm các chức danh chủ chốt tại công an xã, thị trấn.
Đưa công an chính quy về cơ sở: Ngăn ngừa, xử lý kịp thời các vụ việc
(BGĐT) - Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, từ tháng 9-2018 đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 9 xã, thị trấn bố trí công an chính quy về làm việc. Sau một thời gian hoạt động, bước đầu ghi nhận hiệu quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền, quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Công an chính quy nhận nhiệm vụ tại thị trấn Cầu Gồ và thị trấn Bố Hạ
(BGĐT) - Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Yên Thế vừa tổ chức lễ công bố quyết định điều động cán bộ công an chính quy đang công tác tại Công an huyện Yên Thế đảm nhận các chức danh công an thị trấn Cầu Gồ và thị trấn Bố Hạ.
Công bố quyết định điều động công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại thị trấn Cao Thượng
(BGĐT) - Ngày 14-1, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Tân Yên tổ chức công bố quyết định điều động cán bộ Công an huyện về đảm nhiệm các chức danh tại Công an thị trấn Cao Thượng (Tân Yên).
Điều động công an chính quy nhận nhiệm vụ tại thị trấn Thắng, xã Lương Phong (Hiệp Hòa)
(BGĐT) - Sáng 13-12, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quyết định điều động cán bộ Công an huyện Hiệp Hòa về nhận nhiệm vụ tại Công an thị trấn Thắng và xã Lương Phong.
Công an chính quy nhận nhiệm vụ tại thị trấn Chũ
(BGĐT) - Sáng 12-9, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quyết định điều động cán bộ Công an huyện Lục Ngạn chuyển về nhận nhiệm vụ tại Công an thị trấn Chũ. Đây là đợt điều động công an chính quy về làm nhiệm tại công an các xã, thị trấn đầu tiên của tỉnh. Dự lễ công bố có Đại tá Trần Thế Biển, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lục Ngạn.

Việt Anh-Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...