Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải làm việc với BTV Đảng ủy Công an tỉnh

Cập nhật: 12:52 ngày 04/09/2019
(BGĐT) - Tại buổi làm việc với BTV Đảng ủy Công an tỉnh vào sáng 4-9, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải nhấn mạnh đến 5 lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo là: Phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, môi trường, kinh tế, hình sự nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác bảo đảm an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội. 

Ngày 4-9, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang làm việc với BTV Đảng ủy Công an tỉnh về kết quả công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2019. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải chủ trì buổi làm việc với BTV Đảng ủy Công an tỉnh.

An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội bảo đảm

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Những tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả.

Nổi bật là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, dư luận xã hội khi có sự điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ trong lực lượng công an. Bắc Giang là một trong 10 địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai đề án Công an xã chính quy.

{keywords}

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội những tháng đầu năm 2019.

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được tập trung chỉ đạo. 8 tháng qua, toàn tỉnh triệt phá 129 vụ trộm cắp với 682 đối tượng, thu hồi hơn 5 tỷ đồng. Lập hồ sơ đưa 159 đối tượng vào diện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Lực lượng chức năng đã xử lý hơn 40 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước hơn 4 nghìn giấy phép lái xe, thu nộp ngân sách hơn 35,4 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số đại biểu chỉ ra những mặt còn tồn tại như: Xe quá khổ, quá tải vẫn còn hoạt động lén lút khi vắng bóng lực lượng chức năng. Đề nghị ngành công an tiếp tục tập trung xử lý xe quá khổ, kiên quyết cắt thành thùng.

Tín dụng đen diễn biến phức tạp núp bóng hình thức cầm đồ, cho vay, là nguy cơ gây mất trật tự an toàn xã hội, kéo theo là tệ nạn cờ bạc, trộm cắp, ma túy.

Lực lượng công an tỉnh đã từng triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây ma túy lớn. Tuy nhiên vẫn còn những điểm buôn bán nhỏ lẻ trong khu dân cư. Thời gian qua có nhiều nhà xưởng, cửa hàng chưa quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy dẫn đến cháy nổ, gây thiệt hại lớn.

Tai nạn giao thông mặc dù giảm cả 3 tiêu chí nhưng ùn tắc giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn vẫn cao khi phương tiện tăng, hạ tầng giao thông chưa được cải thiện nhiều. Tình trạng đón trả khách trên cao tốc, dừng đỗ ô tô không đúng quy định, hàng quán bên đường vẫn còn, làm cản trở, mất an toàn giao thông.

Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như dịch vụ cầm đồ, kinh doanh karaoke cần phải được siết chặt hơn nữa.

5 lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo giải quyết

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải ghi nhận kết quả lực lượng công an đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, vì vậy Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phải xác định cụ thể một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đặc biệt chú ý đến 5 lĩnh vực là: Phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, môi trường, kinh tế, hình sự để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến so với tình hình trước đó.

Cụ thể: Về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, giải pháp quan trọng nhất là lực lượng chức năng phải thực thi nghiêm luật pháp. Đẩy mạnh thực hiện Đề án đưa công an chính quy về xã để lực lượng này gần dân hơn, sát dân hơn, kịp thời giải quyết bức xúc, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở; kiềm chế gia tăng phạm pháp hình sự.

Quản lý chặt chẽ người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh; công an các xã, phường, thị trấn phải nắm chắc được di biến động của họ để có biện pháp quản lý hiệu quả. Nghiên cứu lắp đặt camera an ninh ở những khu vực trọng yếu, dễ xảy ra trộm cắp. Sử dụng nghiệp vụ công an để giải quyết những vụ việc khiếu kiện phức tạp, nhất là thời điểm trước đại hội đảng bộ các cấp. Lực lượng công an tăng cường kỷ luật công tác, kỷ luật Đảng, chú trọng kiểm tra giám sát để tăng sức chiến đấu; có đánh giá cán bộ cấp trưởng (đội trưởng, trưởng công an phường, trưởng Công an huyện, trưởng phòng)…

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang: Chủ động phòng ngừa, nâng tỷ lệ điều tra phá án
(BGĐT)- Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, năm 2019, Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, địa phương triển khai phương châm hành động “Kỷ cương nghiêm, pháp luật chắc, nghiệp vụ sắc, đắc nhân tâm”. Qua đó xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ.
Công an tỉnh Bắc Giang bắt ba đối tượng vận chuyển gần 3.000 viên ma túy tổng hợp
(BGĐT)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an huyện Yên Thế vừa bắt quả tang vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy.
Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá sới bạc lớn, tạm giữ 18 đối tượng
(BGĐT) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang vừa kết thúc chuyên án đấu tranh đối với tội phạm cờ bạc trên địa bàn huyện Lục Ngạn. 
Hai cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang được trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc
(BGĐT)-Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ngày 2-4, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho 2 đồng chí. 
Công an tỉnh Bắc Giang bắt tạm giam Nông Thị Thúy Xuyên lừa đảo 173 tỷ đồng
(BGĐT)-Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nông Thị Thúy Xuyên (sinh năm 1982), cư trú tại tổ 4, phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174, Bộ luật Hình sự. 
Thu Phong
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...