Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Biểu dương điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị

Cập nhật: 14:47 ngày 19/09/2019
(BGĐT) - Ngày 19-9, Ban Dân vận Thành uỷ Bắc Giang tổ chức hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị giai đoạn 2016-2019; phát động “Tháng Dân vận” (tháng 10) năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố Bắc Giang; Ban Dân vận Tỉnh ủy; các ban, phòng, ngành của thành phố.

{keywords}

Hội nghị biểu dương điển hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Từ năm 2016 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, đạt nhiều kết quả. Toàn thành phố có 362 mô hình dân vận khéo có sức lan toả trong cộng đồng như: Dân vận khéo hiến đất với 747 hộ hiến hơn 19 nghìn m2 đất ở, đất nông nghiệp để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hoá, kênh mương nội đồng; vận động nhân dân tham gia BHYT, đến nay 100% người dân trên địa bàn tham gia BHYT; dân vận khéo trong phong trào vệ sinh môi trường như thu gom phế liệu, con đường hoa của hội phụ nữ các xã; dân vận khéo trong phát triển kinh tế như mô hình trồng hoa tại thôn Phú Giã, xã Song Mai, mô hình xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến.

Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Thành phố là đơn vị đầu tiên của tỉnh có 100% (6/6) xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, vượt kế hoạch đề ra trước 3 năm.

Cùng đó, phong trào dân vận khéo tham gia xây dựng văn minh đô thị đã được nhân rộng trên địa bàn thành phố như: mô hình vận động nhân dân xây dựng tuyến phố văn minh thương mại; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang...

Nhân dịp này, Ban Dân vận Thành ủy đã biểu dương 19 tập thể và 12 cá nhân điển hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

{keywords}

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao thưởng cho những tập thể điển hình "Dân vận khéo".

Tại đây, Ban Dân vận Thành uỷ phát động “Tháng Dân vận” năm 2019. Theo đó, các cấp uỷ đảng chỉ đạo các ban, ngành, phòng, phường, xã tập trung nắm tình hình nhân dân; tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”; lựa chọn thực hiện ít nhất 1 việc làm thiết thực.

Ba điển hình thanh niên Bắc Giang học tập và làm theo Bác
(BGĐT) - Từ tháng 3 đến nay, Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động đợt thi đua “Tuổi trẻ Bắc Giang nhớ lời di chúc theo chân Bác” và phong trào “2 tốt”. Trong các phong trào thi đua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Báo Bắc Giang giới thiệu một số cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. 
Huyện Tân Yên tuyên dương 85 điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác và phong trào thi đua “Dân vận khéo”
(BGĐT) - Sáng 27-8, tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), Huyện ủy Tân Yên tổ chức Lễ báo công và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Dân vận khéo ở thôn Ngò 1
(BGĐT) - Thôn Ngò 1, xã Đồng Kỳ (Yên Thế) là thôn thuần nông, 187 hộ dân, 630 khẩu với 5 dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu và Dao cùng sinh sống. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng nên tổ dân vận thôn do đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận làm tổ trưởng đã xây dựng kế hoạch, vận động người dân đồng thuận thống nhất cao.

Minh Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...