Cử tri huyện Lục Nam, Lục Ngạn kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” với Đoàn đại biểu quốc hội
Buổi sáng, tại huyện Lục Nam, Đoàn tiếp xúc cử tri của 9 xã, thị trấn khu vực miền núi, đặc biệt khó khăn.
Sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH thông báo tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV, cử tri đề nghị cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng các cấp xem xét, giải quyết nhiều vấn đề “nóng”.
Rất đông cử tri của huyện Lục Nam có mặt tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Phương. |
Ông Bàn Văn Thân, cử tri xã Lục Sơn nêu thực trạng quá tải của UBND cấp xã khi giải quyết công việc, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch UBND các xã loại 2, 3. Theo ông Thân, hiện khối lượng công việc của UBND cấp xã rất lớn, nhiều xã địa bàn rộng, đi lại khó khăn, dân số đông, lãnh đạo xã thường xuyên phải họp và trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc ở cơ sở.
Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Công Khải, cử tri xã Nghĩa Phương phản ánh: Nhiều hôm, nhân dân đến xã làm các thủ tục hành chính nhưng lãnh đạo bận họp, phải đợi chờ khiến họ mệt mỏi, lãng phí thời gian. “Lãnh đạo UBND xã phải vừa tiếp nhận công văn, giấy tờ nhưng lại phải trực tiếp giải quyết các vụ việc, nếu không bổ sung thêm phó Chủ tịch UBND xã, cơ sở sẽ gặp nhiều khó khăn, đề nghị cấp trên nghiên cứu, xem xét”, ông Khải nói.
Ông Nguyễn Công Khải, cử tri xã Nghĩa Phương (Lục Nam) phát biểu. |
Cử tri cũng đề nghị, khi UBND tỉnh trình Chính phủ, Quốc hội về phương án sáp nhập các xã phải nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với đặc điểm mỗi vùng, miền, khu vực. Nhiều xã lớn, diện tích canh tác lên tới 5-6 nghìn ha, dân số đông (từ 17-25 nghìn dân) với vài chục thôn, nếu sáp nhập lại sẽ khó khăn trong việc bảo đảm công tác quản lý hành chính; cán bộ xử lý, giải quyết công việc sẽ rất vất vả, không hiệu quả.
Nhiều ý kiến nghị đề nghị Nhà nước, cấp có thẩm quyền cần quan tâm hơn trong vấn đề tìm đầu ra cho nông sản, khắc phục tình trạng “được mùa, rớt giá”; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, xe quá khổ, quá tải; nâng cấp đường giao thông nông thôn; bổ sung biên chế cán bộ văn phòng Đảng ủy cấp xã; chỉnh sửa bất cập về chính sách đối với người cao tuổi ở cơ sở; siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm đối tượng buôn bán, tàng trữ chất ma túy; quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện ở nông thôn, miền núi…
Ông Nguyễn Văn Sinh, cử tri xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) kiến nghị nhà nước quan tâm hơn đến việc sản xuất cây ăn quả của huyện. |
Buổi chiều, Đoàn công tác tiếp xúc cử tri 3 xã của huyện Lục Ngạn, gồm: Phượng Sơn, Quý Sơn, Trù Hựu. Theo ông Nguyễn Văn Sinh, cử tri xã Phượng Sơn, Lục Ngạn là một trong những huyện có tiềm năng phát triển cây ăn quả lớn nhất cả nước song chưa có nhiều doanh nghiệp, nhà máy thu mua, chế biến đầu tư vào địa bàn.
Do đó, cử tri mong muốn Nhà nước quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Một số cử tri đề nghị khắc phục bất cập về giải quyết chế độ đối với người tham gia dân công hỏa tuyến, sắp xếp, bố trí số lượng cán bộ làm việc cấp xã phù hợp với số dân ở mỗi địa phương, nâng cấp đường giao thông…
Ông Trần Văn Lâm, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, giải trình, làm rõ một số ý kiến cử tri của huyện Lục Ngạn. |
Ở mỗi buổi tiếp xúc, đoàn ĐBQH tỉnh, chính quyền, ngành chức năng của các huyện đã tiếp thu, giải trình, phân tích làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.
Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, các ý kiến, kiến nghị, đóng góp của cử tri đều thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm. Trên cơ sở đó, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp chuyển tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương, trung ương theo thẩm quyền xem xét, giải quyết một cách thấu đáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
Công Doanh
Ý kiến bạn đọc (0)