Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xem xét trách nhiệm Chỉ huy đồn biên phòng Móng Cái trong việc để hàng lậu vào nội địa

Cập nhật: 15:53 ngày 23/09/2019
Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xác nhận, ngày 23-9 đã kỷ luật, điều chuyển công tác khỏi địa bàn đối với 6 cán bộ Trạm Km1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và đang tiếp tục làm rõ, xem xét trách nhiệm của Chỉ huy đồn trong sự việc để xảy ra hoạt động vận chuyển hàng lậu qua khu vực quản lý.

Trước đó, trên các phương tiện truyền thông có đăng tải thông tin về hoạt động vận chuyển hàng lậu từ địa phận TP Đông Hưng (Trung Quốc) về khu vực bến sông Km1, Đồn cửa khẩu quốc tế Móng Cái. 

Đây là khu vực đặt trạm kiểm soát biên phòng, cách không xa bến sông các đối tượng buôn lậu hoạt động. Thế nhưng, hoạt động vận chuyển hàng lậu vẫn được các đối tượng tổ chức công khai, đưa vào nội địa.

{keywords}

Xem xét trách nhiệm Chỉ huy đồn biên phòng Móng Cái trong việc để hàng lậu vào nội địa.

Theo phản ánh trên các phương tiện truyền thông, không thấy lực lượng Biên phòng Đồn cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, can thiệp, xử lý tình trạng này.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, đơn vị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xử lý nghiêm túc, đúng quy định, không có vùng cấm đối với mọi cá nhân, tổ chức sai phạm. Trong chiều 22-9, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã triệu tập chỉ huy các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh, cũng như Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh để chỉ đạo xử lý.

Kết quả xử lý bước đầu cho thấy, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã xử lý kỷ luật 6 cán bộ liên quan thuộc Đội công tác biên phòng Km1 và điều chuyển khỏi địa bàn TP Móng Cái. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ, xem xét trách nhiệm của Chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái.

“Lỗ hổng” trong thu thuế kinh doanh xe máy
(BGĐT) - Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp (DN), cá nhân kinh doanh xe máy, xe máy điện trong tỉnh Bắc Giang đã “lách luật” bằng việc ghi hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho khách hàng thấp hơn giá thực bán. Tình trạng này ngày càng có chiều hướng gia tăng song chưa được xử lý nghiêm, gây thất thu ngân sách nhà nước.
Cháy chợ Tó, hàng chục gian hàng bị thiêu rụi
Ngọn lửa lớn cùng khói đen bốc cao bao trùm các gian hàng kinh doanh tại chợ Tó thuộc xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội). Hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 50 chiến sĩ Cảnh sát PCCC được huy động đến hiện trường dập lửa.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...