Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương Bắc Giang giàu mạnh

Cập nhật: 08:04 ngày 14/10/2019
(BGĐT) - 5 năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Bắc Giang đoàn kết, sáng tạo, phát huy sức trẻ tình nguyện vì Bắc Giang giàu mạnh và văn minh”, các cấp bộ hội và thanh niên toàn tỉnh đã nỗ lực giành nhiều kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào thanh niên. 

Tạo dựng hình ảnh đẹp về thanh niên

Các chương trình, phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tình nguyện vì cộng đồng, phát huy năng lực của từng thành phần thanh niên trong các lĩnh vực.  

{keywords}

CLB Thầy thuốc trẻ TP Bắc Giang khám sức khỏe cho người cao tuổi và người có công.

Hội LHTN tỉnh Bắc Giang luôn được T.Ư Hội đánh giá là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác hội và phong trào thanh niên. Nhiều tập thể, cán bộ, hội viên, thanh niên điển hình tiên tiến được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Bắc Giang thời kỳ mới.

Nổi bật là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng khắp, vừa phát huy năng lực của thanh niên trong từng lĩnh vực, vừa thể hiện sự lớn mạnh của tổ chức hội, đóng góp đáng kể vào phát triển KT-XH của tỉnh. Kết quả, các cấp hội đã phối hợp thi công gần 6,7 nghìn công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 24 tỷ đồng, trong đó có hơn 2 nghìn công trình, phần việc góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thu hút hơn 120 nghìn thanh niên và nhân dân tham gia.

Chương trình "Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện”, “Tháng Ba biên giới”, “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” được triển khai rộng khắp với nội dung và hình thức thiết thực. Các cấp hội đã vận động ủng hộ kinh phí, góp ngày công sửa chữa, xây dựng 67 nhà nhân ái cho người nghèo, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng; hội viên, thanh niên đóng góp gần 3,5 nghìn ngày công tu sửa, làm đẹp 1,2 nghìn nhà ở và các công trình phúc lợi ở địa phương.

CÁC MÔ HÌNH, HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU TRONG NHIỆM KỲ

1. Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”. 2. Hoạt động tình nguyện khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 3. Liên hoan các Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích. 4. Ngày hội “Thanh niên dân tộc, tôn giáo” và tổ chức “Khóa tu mùa hè”. 5. Ngày hội sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống và Hội thi “Tin học trẻ”. 6. Hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. 7. Lan tỏa nghị lực sống đối với thanh niên khuyết tật. 8. Chương trình “Đồng hành hướng thiện - Thắp sáng ước mơ hoàn lương”. 9. Đoàn kết tập hợp Thanh niên công nhân với CLB Thanh niên ly nông bất ly hương; CLB Thanh niên công nhân. 10. Hoạt động hội đồng huấn luyện cấp tỉnh và công tác đào tạo kỹ năng cán bộ hội nòng cốt.

Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển sâu rộng trong thanh niên và lan tỏa mạnh mẽ tới các tầng lớp nhân dân. Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" được tổ chức với 276 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho gần 55,3 nghìn người.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên nâng cao nhận thức và hành động tích cực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được đẩy mạnh với chương trình thanh niên xung kích xây dựng "Làng xã xanh, sạch, đẹp", "Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”... 

Nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường tại cộng đồng; xây dựng mô hình đường hoa, vườn hoa, hàng cây thanh niên, con đường bích họa, thắp sáng đường quê; phát động phong trào chống rác thải nhựa.

Thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo Tổ quốc, vận động thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị quân đội thông qua chương trình “Xuân ấm vùng biên”; tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại các đơn vị, địa phương khu vực biên giới.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hội

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mức đề ra. Phát huy kết quả đạt được, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Bắc Giang đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, tình nguyện, phát triển”, nhiệm kỳ tới, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, các chương trình, các cuộc vận động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo cho thanh niên, định hướng lý tưởng và tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên huyện Yên Thế vẽ tranh tường làm đẹp đường quê tại xã Bố Hạ.

Xây dựng lớp thanh niên Bắc Giang yêu nước, có kỷ luật, có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, sáng tạo lập thân, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, văn minh; có sức khỏe; có kỹ năng; năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tự tin hội nhập quốc tế. 

Xây dựng tổ chức Hội LHTN tỉnh vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các thành phần thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên. Thực hiện hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Sơn Động lần thứ V
(BGĐT) - Ngày 22-7, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Sơn Động tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hiệp Hòa
(BGĐT) - Ngày 17-5, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh Hội LHTN huyện Hiệp Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
Việt Yên tổ chức đại hội điểm Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở
(BGĐT) - Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) xã Hồng Thái vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN huyện Việt Yên chọn làm điểm cấp cơ sở. Đến dự có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành thuộc Hội LHTN tỉnh, huyện, xã và 55 hội viên trong xã.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tái cử Chủ tịch Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên huyện Lạng Giang
(BGĐT)- Ngày 29-7, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
Tuổi trẻ tri ân người có công
(BGĐT) - Những ngày này, gắn với chiến dịch thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công thiết thực, hiệu quả.
Tuổi trẻ Bắc Giang hướng về biên cương
(BGĐT)- Từ cuộc thi viết trên mạng xã hội đến chuyến trải nghiệm ở Đồn Biên phòng Đàm Thủy, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), nhiều đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Giang đã có kỷ niệm đáng nhớ. Chuyến đi do Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức, là một trong những hoạt động thể hiện sự đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử cho các bạn trẻ. 

Ngụy Văn Tuyên, Ủy viên BCH TƯ Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...