Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền

Cập nhật: 13:16 ngày 15/10/2019
(BGĐT)-Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 20 năm “Ngày dân vận của cả nước”, ngày 15-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức tọa đàm với nội dung nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Thân Văn Trường, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì.

{keywords}

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Theo báo cáo đề dẫn, nhìn chung, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả quan trọng trên các mặt. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng tốc độ khá, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.
Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai có hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tốt; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm; nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng”.
Tuy vậy, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn cũng còn bộc lộ một số bất cập như: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng còn hạn chế; tác phong, lề lối làm việc của một số cán bộ chưa có sự đổi mới; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài vẫn diễn ra ở một số địa phương.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu là đại diện lãnh đạo Ban Dân vận các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc đã cùng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm và cách làm hay trong công tác dân vận chính quyền ở địa phương. Đại diện Ban Dân vận Huyện ủy Hiệp Hòa cho rằng, để nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền cần đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với quần chúng nhân dân, qua đây vừa tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, vừa lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết.
Còn ở huyện Tân Yên, nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền, đơn vị đã tập trung làm tốt việc dựng mô hình Đảng bộ dân vận khéo ở các xã, thị trấn gắn với tình hình thực tiễn ở từng địa phương…
Nhiều ý kiến cũng kiến nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở; lựa chọn mô hình hay, cách làm sáng tạo để thăm quan, nhân rộng; kịp thời khen thưởng những điển hình tiên tiến, đơn vị làm tốt.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu, góp phần làm sáng tỏ hơn về công tác dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, công tác đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.
Đồng chí nhấn mạnh công tác dân vận hiện nay không phải là việc riêng của cán bộ chuyên trách về dân vận mà là việc chung của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thời gian tới, cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội cần  chủ động phối hợp với chính quyền, tham mưu cho cấp ủy đảng thực hành tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Tập trung xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân.

Dân vận chính quyền ở Hiệp Hòa: Nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ
(BGĐT) - Đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm hướng về cơ sở, nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đó là những nội dung xuyên suốt được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) quan tâm thực hiện trong công tác dân vận chính quyền.
Tiếp tục triển khai hiệu quả Năm dân vận chính quyền 2019
(BGĐT) - Sáng 18-1, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức triển khai nhiệm vụ Năm dân vận chính quyền; công tác dân vận, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2019. 
Công tác dân vận chính quyền: Tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ
(BGĐT)- Đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm hướng về cơ sở, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đó là một trong những nội dung được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang quan tâm thực hiện trong năm 2018 -“Năm dân vận chính quyền”. 
Tăng cường công tác dân vận chính quyền phục vụ nhân dân
(BGĐT)- Sáng 1-10, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 tại TP Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước và một số đơn vị liên quan.
Tiếp tục tăng cường công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ
(BGĐT)- Sáng 20-7, Tỉnh ủy- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh- Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC), công tác tôn giáo và Năm Dân vận chính quyền. Các đồng chí: Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, Công tác tôn giáo tỉnh; Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì. 
Việt Anh 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...