(BGĐT)-Chiều 27-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Bắc Giang), Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiến hành phiên thứ nhất. Dự Đại hội có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh và các hội viên.
|
Quang cảnh Đại hội. |
Tại đây, Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) khóa IX và kiểm điểm của Ban Kiểm tra.
|
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 |
Đại hội đã bầu BCH khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí và bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
|
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. |
Tiếp đó, Đại hội tiến hành thảo luận về một số nội dung như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo trên mạng xã hội; kinh nghiệm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ; nhà báo cao tuổi đóng góp cho sự nghiệp phát triển báo chí tỉnh nhà.
|
Hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang thăm gian trưng bày ảnh tại Đại hội. |
Ngày mai (28-10), Đại hội chính thức khai mạc, Báo Bắc Giang điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.
Nhà báo và trách nhiệm xã hội(BGĐT) - Thời gian qua, không ít nhà báo bị cơ quan quản lý Nhà nước xử phạt vì những nội dung đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội trái ngược với những thông tin trên báo. Việc Hội Nhà báo Việt Nam ban hành “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam” là cần thiết để mỗi nhà báo có trách nhiệm hơn với ngòi bút của mình, kể cả trên mạng xã hội.
Nhà báo đi và viết(BGĐT) - Với tôi, cuộc đời làm báo, có lẽ được tính từ cái tin bé bằng nửa bàn tay viết về tăng gia rau xanh được in trên báo Quân đội nhân dân cách đây khoảng bốn mươi năm.
Công Doanh-Đỗ Quyên