Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2019-2024: Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa X
(BGĐT) - Với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn mới”, sáng 28-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Bắc Giang), Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc.
Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, Hội Nhà báo một số tỉnh, TP; đại diện một số doanh nghiệp và 182 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội
Diễn văn khai mạc do Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Thế Dũng trình bày nêu rõ: Đại hội X, nhiệm kỳ 2019-2024 tập trung đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang; thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí 5 năm qua; tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm để thảo luận, xây dựng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019 nêu: Nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang có bước phát triển mới. Tổ chức Hội được kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp, đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia; kết nạp 39 hội viên mới.
Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang có 182 hội viên sinh hoạt ở 4 chi hội. Số hội viên có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm 98%; cử nhân, cao cấp lý luận chính trị 35%; số hội viên là đảng viên hơn 60%.
Quang cảnh Đại hội.
Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhằm xây dựng đội ngũ nhà báo “vừa hồng, vừa chuyên” có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành với sự nghiệp báo chí của Đảng. Làm tốt công tác kiểm tra và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Mỗi năm, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức 4 đến 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo các chuyên đề khác nhau cho hơn 200 lượt hội viên tham gia; khoảng 30 tác phẩm báo chí tiêu biểu của hội viên được UBND tỉnh trao giải, nhiều nhà báo đoạt Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí do các bộ ngành trung ương tổ chức.
Vai trò, vị thế của Hội Nhà báo tỉnh từng bước được nâng lên; được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá là một trong những tổ chức hội hoạt động mạnh, hiệu quả trong toàn quốc. Nhiều năm Hội Nhà báo tỉnh được Hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; 30 cá nhân tiêu biểu được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”. Năm 2014 Hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của các bộ, ngành trung ương và của Chủ tịch UBND tỉnh.
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang bức trướng tại Đại hội.
Báo cáo trình Đại hội cũng chỉ ra một số mặt hạn chế trong hoạt động của Hội 5 năm qua như: Vai trò tham mưu, tư vấn, phản biện, đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí còn hạn chế; nội dung, phương thức hoạt động chưa thật phong phú, hấp dẫn, linh hoạt.
Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 như: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa IX); Chỉ thị 919/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” cùng các văn bản chỉ đạo của trung ương, địa phương xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, hội viên.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp gỡ các đại biểu.
Tổ chức 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo chuyên đề cho các nhà báo, hội viên và 3 cuộc hội thảo chuyên đề về báo chí và công tác hội. Các chi hội mỗi năm tổ chức ít nhất hai lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên theo đặc thù của cơ quan báo chí.
Phấn đấu hằng năm 100% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh, 50% đạt tập thể xuất sắc cấp Hội Nhà báo Việt Nam. 60% hội viên nhà báo đạt danh hiệu hội viên nhà báo xuất sắc cấp cơ sở, 10 đến 15 hội viên đạt danh hiệu hội viên xuất sắc cấp Hội Nhà báo Việt Nam. Không có hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Hội và quy định đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo Việt Nam. Mỗi năm có ít nhất 5 tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự giải báo chí quốc gia và giải báo chí chuyên ngành ở trung ương.
Đại hội tiến hành thảo luận về một số vấn đề được nhà báo, hội viên quan tâm như: Ứng dụng công nghệ thông tin; đấu tranh với những thông tin phiến diện, suy diễn trên báo chí; đổi mới hoạt động của các chi hội nhà báo...
Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 phát biểu tại Đại hội .
Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất diễn ra chiều 27-10. Theo đó, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào BCH Hội Nhà báo tỉnh khóa X, 3 đồng chí trong Ban Kiểm tra. BCH khóa X, kỳ họp thứ nhất đã bầu đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa X ra mắt Đại hội.
Các đồng chí: Nguyễn Bình Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019 và Tạ Văn Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang khóa X. Đồng chí Trần Văn Đức, Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang được bầu làm Trưởng Ban Kiểm tra. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nhà báo tỉnh
Đến dự Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu quan trọng. Đồng chí nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao vai trò và những thành tích rất đáng tự hào của Hội Nhà báo Bắc Giang cùng các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Trước yêu cầu, đòi hỏi, thách thức trong tình hình mới, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí cần bám sát tôn chỉ, mục đích trong hoạt động, tiếp tục trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Từng hội viên cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình. Thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao đạo đức người làm báo (Báo Bắc Giang điện tử trích đăng bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy).
Các tập thể nhận Giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, năm 2020 có rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí Bắc Giang cần đẩy mạnh, đổi mới, cải tiến mạnh mẽ hơn nữa; nâng cao chất lượng, sức thuyết phục của các tác phẩm báo chí, trước mắt phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Những người làm báo phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của báo chí. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số.
“Chúng ta làm nghề theo tinh thần khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, đấu tranh mạnh mẽ với tinh thần chiến đấu và tinh thần nhân văn để bảo vệ công lý, lẽ phải, phục vụ lợi ích của đất nước, nhân dân. Đó là lý tưởng làm nghề cao quý của những người làm báo cách mạng Việt Nam” , đồng chí Hồ Quang Lợi nói.
Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trao Giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích trong công tác.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hội Nhà báo Việt Nam tặng Hội Nhà báo tỉnh bức trướng với dòng chữ: “Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang trách nhiệm - sáng tạo - hiệu quả vì có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và hoạt động hội”. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang khen thưởng 18 tập thể, cá nhân.
(BGĐT)-Chiều 27-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Bắc Giang), Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiến hành phiên thứ nhất. Dự Đại hội có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh và các hội viên.
(BGĐT) - Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động theo tinh thần Chỉ thị số 37- CT/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá IX). Trước thềm Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ X, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.
(BGĐT) - Hôm nay 28-10, Hội Nhà báo Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024). Trước xu thế hội nhập, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, những người làm báo tỉnh phải làm gì để không bị tụt hậu mà vẫn giữ vững tôn chỉ mục đích là vấn đề nhiều đại biểu quan tâm.