Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Phát động cuộc thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới”

Cập nhật: 11:12 ngày 11/11/2019
(BGĐT) - Sáng 11-11, tại Trường THPT Tân Yên số 2, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên (Bắc Giang), Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới” tổ chức buổi lễ phát động.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực Bắc Giang; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại Lễ phát động.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh, thông qua đây giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang. 

{keywords}

Các đại biểu dự buổi Lễ phát động cuộc thi.

Ca ngợi công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định thành tựu to lớn của quê hương, đất nước, từ đó đề xuất những ý tưởng mới nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, củng cố niềm tin và ý thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để từ đó không ngừng lao động, học tập, rèn luyện, cống hiến…

{keywords}

Tiết mục văn nghệ tại Lễ phát động.

Tại đây, đồng chí Thạch Văn Chung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt Ban Tổ chức phổ biến Kế hoạch số 81-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi và thể lệ cuộc thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương đất nước đổi mới”.

Theo đó, phạm vi, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, sinh viên, học sinh THPT, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Cá nhân đang công tác, sinh hoạt tại các cơ quan T.Ư, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh và cá nhân, tập thể ngoài tỉnh quan tâm đến cuộc thi.

Thể lệ cũng yêu cầu, mỗi chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở phải có ít nhất một bài dự thi; người dự thi phải trả lời đầy đủ 7 câu hỏi (có liên hệ đề xuất những ý tưởng mới)…

{keywords}

Đồng chí Thạch Văn Chung phổ biến Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy và Thể lệ cuộc thi.

Được biết, thời gian bắt đầu viết bài dự thi kể từ khi Ban Tổ chức công bố câu hỏi và thể lệ cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh nhận bài dự thi của cá nhân, nhóm tác giả đang công tác, sinh hoạt tại các cơ quan T.Ư, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đến trước ngày 5-4-2020. Ban Tổ chức cuộc thi, tổ chấm thi cấp huyện và tương đương tiến hành chấm thi sơ khảo, lựa chọn 10 bài xuất sắc gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 15-4-2020. Việc chấm thi chung khảo xong trước ngày 5-5-2020.

Về cơ cấu giải thưởng, BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có số lượng người tham gia đông và có nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao. Ở giải cá nhân, Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn trao một giải Nhất, 4 giải Nhì, 7 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các bài thi xuất sắc.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, việc triển khai, tổ chức tốt cuộc thi sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; khẳng định vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam; thể hiện tình cảm tôn kính với Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng đổi mới... Cuộc thi cũng là đợt sinh hoạt chính trị, là diễn đàn rộng rãi để tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ xã hội thông qua đề xuất “ý tưởng mới” bổ sung vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, qua đó thể hiện sinh động, thiết thực mối quan hệ biện chứng ý Đảng - lòng dân trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí cũng đề nghị, các cấp, ngành trong Đảng bộ tỉnh tổ chức triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 81 ngày 28-10-2019 của BTV Tỉnh ủy; chú trọng gắn nội dung cuộc thi với đề xuất “ý tưởng mới” trên mọi lĩnh vực. Có cơ chế động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân điển hình, tạo được sự lan tỏa trong xã hội và cộng đồng một cách phù hợp, kịp thời. 

Để Cuộc thi đạt kết quả tốt, các cấp ủy đảng, cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền và phát động hưởng ứng cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả cuộc thi và kịp thời biểu dương những đơn vị triển khai, thực hiện tốt. 

Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, Tổ chấm thi bám sát kế hoạch đề ra, đôn đốc, chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh triển khai, thực hiện Cuộc thi đạt kết quả cao nhất, thu được nhiều bài dự thi có chất lượng tốt và ý tưởng thiết thực, góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang giàu đẹp, văn minh.

{keywords}

Lãnh đạo Thư viện tỉnh Bắc Giang trao tặng sách cho đại diện Trường THPT Tân Yên số 2.

Tại buổi lễ, Thư viện tỉnh Bắc Giang đã trao tặng 200 đầu sách cho Trường THPT Tân Yên số 2.

Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin báo cáo viên toàn quốc
(BGĐT) - Chiều 30-8, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư tháng 9-2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì tại điểm cầu T.Ư.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 18 cá nhân
(BGĐT)- Sáng 15-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019. 
Lạng Giang: Ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Công an huyện
(BGĐT)- Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Công an huyện Lạng Giang vừa tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp năm 2019.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tặng quà người có công tại Hiệp Hòa
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, ngày 19-7, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Huyện ủy Hiệp Hòa.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng: Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trước nhân dân
(BGĐT)- Hôm nay, (20-5), kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc. Sau hơn nửa nhiệm kỳ, hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang đã có nhiều đổi mới, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trước cử tri. Để đánh giá sâu hơn hoạt động của Đoàn thời gian qua và những giải pháp thời gian tới, Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang xung quanh vấn đề này.
Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...