Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chính trị
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Lạng Giang

Cập nhật: 18:30 ngày 16/11/2019
(BGĐT) - Trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2019), ngày 16- 11, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư đã về dự Ngày hội, chung vui với bà con nhân dân thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang). Cùng dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Bắc Giang, tham dự Ngày hội có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Tống Ngọc Bắc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo huyện Lạng Giang. 

Con đường dẫn đến nhà văn hóa thôn Tân Sơn 1 rực rỡ khẩu hiệu, cờ hoa. Bà con phấn khởi khi nghe tin có các đồng chí lãnh đạoT.Ư, tỉnh và huyện Lạng Giang về dự Ngày hội. 

Đúng 14 giờ, đồng chí Phan Đình Trạc và các đại biểu đến sân nhà văn hóa thôn. Đồng chí ân cần hỏi thăm tình hình sức khoẻ, đời sống của các hộ dân. Ngày hội mở đầu với các tiết mục văn nghệ “tự biên, tự diễn” của nhân dân trong thôn. 

Trong không khí trang trọng, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 89 năm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tân Sơn 1 Ngô Đức Tích vui mừng cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

Thôn có 185 hộ, 760 nhân khẩu. Theo lịch sử Đảng bộ xã, đây là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Giang - Chi bộ Phủ Lạng Thương. Phát huy truyền thống cách mạng, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, chung sức cùng vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. 

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo dự Ngày hội cùng nhân dân thôn Tân Sơn 1.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thôn đã huy động được nguồn lực của nhân dân trong đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa. Năm 2019, nhờ được hỗ trợ xi măng và kinh phí theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, thôn đã vận động nhân dân đóng góp hơn 220 triệu đồng mở rộng, cứng hóa gần 1,2 km đường trục thôn. 

{keywords}

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại Ngày hội.

Thôn huy động các hộ xây dựng khu dịch vụ trên diện tích 360 m2 để làm nơi trao đổi, mua bán sản phẩm nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 3,24%. Thôn duy trì “Ngày chủ nhật xanh”; trồng đường hoa, vẽ các bức tranh tường trước nhà văn hóa thôn... Nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt đèn đường chiếu sáng, camera giám sát, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 

Ban công tác Mặt trận thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, thực hành nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,7%; nhiều năm liền Tân Sơn 1 được công nhận là "Làng văn hóa". Thôn hoàn thành 7/7 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. 

{keywords}

Dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Tân Sơn 1, đồng chí Phan Đình Trạc trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương những kết quả tốt đẹp mà cán bộ nhân dân trong thôn đạt được. Đồng chí điểm qua một số nét khái quát về tình hình KT-XH, an ninh quốc phòng của đất nước trong năm 2019.

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng quà nhân dân thôn Tân Sơn 1.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính T.Ư khẳng định, mặc dù cả nước đã nỗ lực đạt nhiều kết quả tích cực song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Dẫn lời dạy của Bác Hồ “Chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp; ưu tiên chăm lo hoạt động của mặt trận và cán bộ làm công tác này ở cơ sở; phát huy dân chủ, lắng nghe và tích cực giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

{keywords}

Đồng chí Phan Đình Trạc và lãnh đạo tỉnh, huyện Lạng Giang trò chuyện với nhân dân thôn Tân Sơn 1.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đồng chí lưu ý MTTQ các cấp cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Riêng thôn Tân Sơn 1, với nhiều thuận lợi về tự nhiên, điều kiện KT-XH, đồng chí Phan Đình Trạc mong muốn nhân dân tiếp tục đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; phấn đấu giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”, trong thôn có thêm nhiều hộ khá, hộ giàu và không còn hộ nghèo. Cùng đó giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu. 

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết.

Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà thôn Tân Sơn 1; tặng 400 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng thôn phần quà là một chiếc ti vi, trị giá 15 triệu đồng. Huyện Lạng Giang tặng thôn Tân Sơn 1 một thùng quà.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 (1930-2019), ngày 11-11, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cống Luộc, xã Đèo Gia (Lục Ngạn). Cùng đi có đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Lục Ngạn.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Hiệp Hòa
(BGĐT) - Ngày 11-11, đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Hiệp Hòa  đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn (Hiệp Hòa). 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Bình
Chiều 17-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nam Ô Trình, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 10-11, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Dần, xã Hữu Sản (Sơn Động). 

Đỗ Quyên - Hoài Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...