Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trường THCS thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) kỷ niệm 30 năm thành lập

Cập nhật: 10:29 ngày 17/11/2019
(BGĐT) - Ngày 17-11, Trường THCS thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1989-2019) và 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982 - 2019).

Đến dự có đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Tân Yên cùng các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.

{keywords}

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Trường THCS thị trấn Cao Thượng, tiền thân là Trường chuyên Tân Yên thành lập ngày 6-8-1989. Từ quy mô 5 lớp học, 50 học sinh ban đầu, đến nay nhà trường luôn duy trì 20 lớp học với hơn 700 học sinh. 

Trải qua 30 năm, nhà trường từng bước trưởng thành, khẳng định được vị trí số 1 trong ngành giáo dục của huyện Tân Yên và nằm trong tốp đầu các trường chuẩn quốc gia của tỉnh.

Từ năm 1989 đến nay, trường có 34 lượt học sinh đoạt các giải quốc gia; kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh luôn nằm trong nhóm đầu của tỉnh; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT luôn đứng trong tốp 5 trường đứng đầu tỉnh…

{keywords}

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng.

Với phương châm “không có thầy giỏi thì không thể có trò giỏi”, công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ được nhà trường chú trọng, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt khoảng 20-25%, giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 65-70% trên tổng số giáo viên của nhà trường. 

Không chỉ đầu tư cho việc dạy và học các môn văn hóa, nhà trường còn là cái nôi đào tạo học sinh có năng khiếu cho các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của huyện.

Ghi nhận những thành tích đạt được, nhà trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì; 4 lần được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng ghi nhận, biểu dương thành tích thầy, trò nhà trường đạt được trong suốt 30 năm qua. Đồng chí mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, chú trọng giáo dục toàn diện, tạo cơ hội học tập, rèn luyện cho học sinh để các em vươn lên, trở thành công dân có ích.

Để tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế trong ngành giáo dục, mỗi cán bộ, giáo viên cần tiếp tục trau dồi đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; mỗi học sinh phát huy tinh thần hiếu học, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau... 

Đồng hành cùng nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cũng như đội ngũ giáo viên để xây dựng nhà trường phát triển theo đúng mục tiêu của một trường chất lượng cao. 

{keywords}

Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng hoa, quà chúc mừng thầy và trò Trường THCS thị trấn Cao Thượng.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
(BGĐT) - Ngày 3-11, Trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Việt Yên) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. 
Trường THPT Việt Yên số 2 mời dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường
(BGĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường THPT Việt Yên số 2, nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Ban giám hiệu nhà trường trân trọng kính mời quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh qua các thời kỳ (Trường Phổ thông Vừa học vừa làm Việt Yên, Trường Phổ thông cấp II + III Tự Lạn và Trường THPT Việt Yên số 2) về dự Lễ kỷ niệm.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (1982-2018), sáng 20-11, các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...