Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chúc mừng ngành giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Cập nhật: 14:13 ngày 20/11/2019
(BGĐT)- Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng ngày 20-11, đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở GD&ĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại đây, đồng chí Dương Văn Thái tặng hoa, chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở GD&ĐT và các thầy, cô giáo toàn ngành giáo dục trong tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương thành tích của ngành đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, GD&ĐT có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Ngành giáo dục không chỉ làm tốt công tác giảng dạy mà còn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp tỉnh thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công chức, viên chức Sở GD&ĐT.

Thời gian qua, mặc dù điều kiện kinh tế của địa phương còn khó khăn song tỉnh luôn quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giáo dục. Đến nay, giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của tỉnh đứng trong top 15 so với cả nước. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động thi đua có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, khích lệ cán bộ, giáo viên, học sinh đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ, năng lực, giành nhiều thành tích mới trong dạy và học. 

Đi liền đó là củng cố cơ sở vật chất trường, lớp học; đào tạo đội ngũ giáo viên giỏi, sáng tạo; tham mưu cho tỉnh thực hiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển giáo dục. Đồng chí mong rằng, ngành GD&ĐT của tỉnh tiếp tục duy trì vị trí là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục.

*Cùng ngày, đồng chí Dương Văn Thái cùng đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Yên Thế tới chúc mừng Trường Mầm non, Tiểu học thị trấn Cầu Gồ và Trường THCS Hoàng Hoa Thám.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, những năm qua, thầy và trò Trường Mầm non, Tiểu học thị trấn Cầu Gồ và Trường THCS Hoàng Hoa Thám luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Trường Mầm non thị trấn Cầu Gồ đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Từ năm 2005 đến nay, trường liên tục đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, nhiều năm là đơn vị lá cờ đầu của giáo dục mầm non huyện Yên Thế. 

Nhà trường đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm học 2018-2019, Trường Mầm non thị trấn Cầu Gồ vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Phát biểu tại đây, đồng chí Dương Văn Thái biểu dương những kết quả thầy và trò Trường Mầm non, Tiểu học thị trấn Cầu Gồ và Trường THCS Hoàng Hoa Thám đã đạt được. Đồng chí mong muốn các thầy giáo, cô giáo nơi đây không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường.

{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Mầm non thị trấn Cầu Gồ.

Đồng chí mong muốn các nhà trường tiếp tục làm tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, tổ chức các hoạt động bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú, thu hút học sinh tham gia; quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử cho các cháu. Đồng thời thực hiện tốt chủ đề năm học, giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể của địa phương, các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa và có những việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đến sự nghiệp giáo dục; phối hợp với nhà trường giáo dục con em nhằm thực hiện nhiệm vụ cao cả và vinh quang là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chính phủ, đồng chí Dương Văn Thái tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Mầm non thị trấn Cầu Gồ, là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2018-2019. Đồng thời tặng hoa, quà (một cây nước nóng lạnh) cho tập thể 3 trường.

Giải cầu lông ngành giáo dục chào mừng 20-11
(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 17-11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Nam (Bắc Giang) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức giải cầu lông cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành giáo dục.
Nhiều hoạt động giao lưu thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
(BGĐT) - Chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (1982-2019), nhiều hoạt động giao lưu thể thao đã diễn ra, tạo không khí giao lưu sôi nổi, đoàn kết, thu hút đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục trong tỉnh tham gia. 

Minh Linh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...