Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Bắc Giang: Nhiều ý kiến về bảo đảm trật tự đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông

Cập nhật: 18:01 ngày 22/11/2019
(BGĐT) - Ngày 22-11, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các phường, xã: Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Song Khê, Đồng Sơn. Cùng dự có đồng chí Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND TP Bắc Giang. 

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh, TP thông báo tới cử tri tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, TP năm 2019; mục tiêu, giải pháp năm 2020; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp; dự kiến thời gian, chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII và kỳ họp thứ 11, HĐND TP khóa XXI.

{keywords}

Đồng chí Bùi Văn Hải phát biểu tại hội nghị.

Trong buổi tiếp xúc, cử tri thẳng thắn bày tỏ ý kiến, kiến nghị HĐND các cấp, cơ quan chức năng và địa phương quan tâm giải quyết nhiều vấn đề, trong đó, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục bất cập trong quản lý trật tự đô thị. Cử tri Nguyễn Duy Thìn, tổ 7, phường Ngô Quyền nêu thực trạng: Từ nhiều năm nay, lò đốt than của Khách sạn Mường Thanh xả khói bụi, mùi gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của các hộ dân khu vực xung quanh. Đề nghị UBND TP có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng này, bảo vệ sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, ông Thìn cũng kiến nghị TP chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, duy trì tốt tình hình an ninh trật tự, không để các hộ kinh doanh tái lấn chiếm khu vực Quảng trường 3-2.

Cử tri Nguyễn Văn Chiến, tổ 3, phường Trần Nguyên Hãn cho rằng, TP đã quan tâm chỉnh trang đô thị nhưng tại một số khu dân cư, tiến độ thảm nhựa đường ngõ, cải tạo hệ thống thoát nước vẫn chậm, chưa triệt để; một số điểm ngập úng vào mùa mưa, ảnh hưởng tới vệ sinh, mỹ quan đô thị và gây mất an toàn cho người dân. Cũng bày tỏ băn khoăn về hạ tầng giao thông bà Nguyễn Thị Bích, tổ 2B, phường Trần Nguyên Hãn cho hay, đường Trần Đăng Tuyển chỉ dài 160m nhưng mật độ giao thông lại rất đông, vào những giờ cao điểm thường xuyên bị ùn tắc cục bộ. Một phần nguyên nhân cũng do nhiều xe trọng tải lớn vẫn đi vào khu vực này dù đã có biển cấm, có khi gây đứt dây cáp viễn thông. Bà kiến nghị TP duy trì lực lượng chức năng bảo đảm trật tự và đẩy nhanh tiến độ việc bó gọn dây cáp viễn thông trên đoạn đường này.

Các cử tri Ninh Văn Khoa, Lương Thị Thìn, thôn Yên Khê, xã Song Khê phản ánh: Từ nhiều năm nay, thôn không có nhà văn hóa, phải tận dụng  nhà kho cũ làm nơi hội họp. Hiện nay, thôn vẫn còn phần diện tích đất công ích để xây dựng. Vì thế, cử tri đề nghị xã, TP quan tâm bố trí vốn, tạo điều kiện để nhân dân trong thôn sớm có nhà văn hóa.


{keywords}

Cử tri Nguyễn Duy Thìn, tổ 7, phường Ngô Quyền kiến nghị khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, cử tri các phường, xã cũng đề nghị ngành chức năng, chính quyền TP Bắc Giang quan tâm rà soát, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người từng tham gia kháng chiến hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số khu dân cư, chung cư mới, bàn giao hạ tầng đồng bộ; bố trí hợp lý các biển báo, đèn tín hiệu giao thông tại các khu vực cần thiết; thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về trông giữ xe tại một số bệnh viện trên địa bàn.

Qua nghe phản ánh của cử tri, các ông: Vũ Trí Hải, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP tiếp thu và trao đổi, làm rõ một số nội dung. Về lò đốt than của Khách sạn Mường Thanh, TP sẽ chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, kiến nghị đơn vị này xử lý triệt để. Việc xây dựng hạ tầng giao thông, cải tạo không gian đô thị, ông Dũng cho biết, đây là chủ trương lớn của TP. Thời gian tới, sẽ tiếp tục rà soát, bố trí kinh phí hợp lý, ưu tiên chỉnh trang đường ngõ, nâng cấp hệ thống thoát thải, mở rộng các nút giao thông dễ gây ùn tắc và phân luồng. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là khu dân cư mới, sớm ổn định đời sống nhân dân. Với những kiến nghị cần thời gian xem xét, lãnh đạo TP sẽ chỉ đạo các cấp, ngành chức năng nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.

{keywords}

Cử tri Nguyễn Thị Bích, tổ 2B, phường Trần Nguyên Hãn kiến nghị về cải tạo hạ tầng giao thông.

Phát biểu tại đây, đồng chí Bùi Văn Hải nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH của tỉnh những năm gần đây. Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước. Đồng chí khẳng định, thành quả đó có nỗ lực không nhỏ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân TP Bắc Giang.
Tại hội nghị này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri TP. Đồng thời đề nghị các cơ quan, ngành chức năng của tỉnh và TP nghiêm túc tiếp thu, tổ chức rà soát, triển khai các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế mà cử tri phản ánh. Trong đó, tập trung cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, nhất là ở các tuyến phố cũ; duy trì bảo đảm an ninh, trật tự đô thị, nhất là xóa những tụ điểm phức tạp.
 Mặt khác, quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường, duy trì hiệu quả hoạt động của tổ thu gom rác thải ở khu dân cư. Để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH của TP, của tỉnh, đồng chí mong muốn nhân dân phát huy vai trò giám sát, kịp thời phản ánh những khó khăn, tồn tại ở địa phương để chính quyền, ngành chức năng giải quyết; đồng thuận với cấp ủy, chính quyền các cấp trong giải phóng mặt bằng, tích cực đóng góp các nguồn lực vì mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tiếp xúc cử tri huyện Sơn Động
(BGĐT)-Ngày 15-11, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái và các đại biểu HĐND tỉnh thuộc tổ đại biểu Sơn Động tiếp xúc cử tri các xã: An Lạc, Vân Sơn, Hữu Sản (Sơn Động).
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri
(BGĐT) - Ngày 13-11, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang, HĐND huyện Lục Nam tiếp xúc cử tri tại 13 xã, gồm: Phương Sơn, Yên Sơn, Lan Mẫu, Nghĩa Phương, Cương Sơn, Trường Giang, Huyền Sơn, Chu Điện, Tiên Hưng, Khám Lạng, Đông Hưng, Đông Phú và Tiên Nha.
Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND
(BGĐT)- Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, tiếp xúc cử tri (TXCT) sau  kỳ họp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại biểu HĐND. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy phần lớn các cuộc TXCT sau kỳ họp chưa tạo dấu ấn rõ nét như  TXCT trước kỳ họp. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động TXCT sau kỳ họp tại tỉnh Bắc Giang là vấn đề đang được nhiều Tổ đại biểu HĐND và các cử tri quan tâm.

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...