Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: Tổng kết, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong công tác mặt trận

Cập nhật: 12:29 ngày 13/12/2019
(BGĐT) - Ngày 13-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua MTTQ Việt Nam khối các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (gồm các tỉnh: Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái) năm 2019. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Giang.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang (đơn vị cụm trưởng) báo cáo khái quát kết quả công tác mặt trận năm 2019 của các tỉnh trong cụm thi đua, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Điển hình là tuyên truyền sâu rộng, dưới nhiều hình thức về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

{keywords}

Đồng chí Ngô Sách Thự phát biểu tại hội nghị.

Cùng đó, đại biểu các tỉnh chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai công tác mặt trận.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đối với mỗi khiếu nại, lãnh đạo MTTQ xuống cơ sở, gặp gỡ nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương, trên cơ sở đó phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại để đưa ra giải pháp phù hợp.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh về công tác tuyên truyền. Năm qua, MTTQ các huyện, TP của tỉnh xây dựng các chuyên trang facebook để tăng sự tương tác. Qua kênh thông tin này đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh kịp thời của người dân. Về công tác xóa nhà tạm, Phú Thọ còn nhiều đối tượng khó khăn về nhà ở nên MTTQ các cấp trong tỉnh thống nhất chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng cho các hộ nghèo từ 45 tuổi trở lên và những trường hợp dưới 45 tuổi nếu không may bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật nặng... Qua đó tạo động lực cho các hộ khó khăn, còn điều kiện về sức khỏe cố gắng tự thân vươn lên, không ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm của địa phương. 

Chia sẻ về kinh nghiệm của Bắc Giang, đồng chí Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng, trước hết phải làm tốt công tác tập hợp, huy động sức dân. Với mỗi công trình, phần việc đều công khai, minh bạch, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có sức lan tỏa lớn, trong năm đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 46,3 nghìn m2 đất, góp hơn 15,4 tỷ đồng và 7,7 nghìn ngày công để làm mới, tu sửa 46,3 km đường giao thông nông thôn. Tại mỗi khu dân cư đều xây dựng các tổ tự quản vệ sinh môi trường và trồng mới các đường hoa, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

{keywords}

Ủy ban MTTQ các tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên nhận cờ luân lưu cụm trưởng, cụm phó năm 2020. 

Các đại biểu thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua lao động động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững an ninh quốc phòng. Thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Phát biểu tại đây, đồng chí Ngô Sách Thực và đồng chí Lê Thị Thu Hồng chúc mừng và đánh giá cao những kết quả, đóng góp của MTTQ các tỉnh trong hoạt động của MTTQ Việt Nam và sự phát triển KT-XH của địa phương. Các đồng chí mong muốn thời gian tới, MTTQ các tỉnh nỗ lực, triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân để thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Thực hiện dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Mở rộng và nâng cao hiệu quả đối ngoại của nhân dân; tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm ký giao ước thi đua năm 2020. 

Nhân dịp này, cụm thi đua bình xét, thống nhất đề nghị T.Ư MTTQ Việt Nam tặng Cờ xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, Cờ xuất sắc cho Ủy ban MTTQ các tỉnh Bắc Kạn và Yên Bái; tặng Bằng khen cho 4 đơn vị còn lại. Đồng thời, suy tôn Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái là cụm trưởng; Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên là cụm phó cụm thi đua năm 2020.

Cũng tại đây, các tỉnh trong cụm ký giao ước thi đua năm 2020. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn
Ngày 20-9-2019, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã được Đại hội hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Cụm thi đua MTTQ Việt Nam khối các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Trí Yên
(BGĐT) - Ngày 12-12, Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khối các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Vũ Trí Vụ (SN 1945), thôn Đức Thịnh, xã Trí Yên (Yên Dũng). 
Cụm thi đua hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh phía Bắc tổng kết công tác năm 2019
(BGĐT) - Ngày 19-11, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các tỉnh: Bắc Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019. Hội LHPN tỉnh Bắc Giang giữ vai trò cụm trưởng.

Khôi Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...