Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ông Nguyễn Công Thông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 13:52 ngày 14/12/2019
(BGĐT) - Ngày 14-12, tại TP Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Hội Hữu nghị Việt - Hàn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh thành lập tháng 7-2013. Dù còn nhiều khó khăn song những năm qua, Hội luôn bám sát Điều lệ, quan tâm phát triển hội viên. Đến nay, Hội đã tập hợp được 161 hội viên, tăng 130 hội viên so với ngày đầu thành lập. Những năm qua, các thành viên của Hội như: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn, Công ty cổ phần Quốc tế ICO, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh... đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động hợp tác hữu nghị ý nghĩa với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân Hàn Quốc. 

Nổi bật là các hoạt động giao lưu học tập, giới thiệu nét đặc sắc văn hóa truyền thống của Bắc Giang với các chuyên gia, tình nguyện viên một số trường đại học Hàn Quốc; hợp tác đào tạo ngoại ngữ, cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc tại Bắc Giang hoặc xuất khẩu lao động. 

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ của Hội Hữu nghị Việt -Hàn tỉnh cũng đạt được một số kết quả tiêu biểu. Thông qua Hội, các tình nguyện viên Hàn Quốc đã xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời; hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu tại nhà đa năng cho Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn. Tổng giá trị tài trợ hơn 150 triệu đồng.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, từ đó thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đó là: Tích cực tuyên truyền giúp cán bộ, hội viên và nhân dân trong tỉnh tham gia sinh hoạt; tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị với Hàn Quốc; tham mưu với cơ quan chức năng khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu người Bắc Giang ở Hàn Quốc, làm cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch thu hút kiều bào người Bắc Giang ở Hàn Quốc có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng về quê hương. 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 11 đồng chí. Ông Nguyễn Công Thông, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn được bầu giữ chức Chủ tịch.
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh 

nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Lê Ánh Dương biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay tỉnh ta có hàng nghìn lao động đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Tại Bắc Giang cũng có hơn 200 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng số vốn đăng ký khoảng 800 triệu USD, đứng thứ hai về số vốn đăng ký nước ngoài tại tỉnh. Với nhiều cơ hội đó, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, xây dựng tổ chức hội, phấn đấu thành lập được chi hội tại các huyện, TP và các khu công nghiệp. 

Tăng cường mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lao động - việc làm. Thường xuyên giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh với đối tác Hàn Quốc. Phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối hữu nghị giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân Bắc Giang với các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân Hàn Quốc, với phương châm mỗi chi hội, hội viên là một đại sứ hữu nghị, giúp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị hợp tác cùng phát triển. 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho một số cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội VIII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam diễn ra từ ngày 10 đến 12-12 tại Hà Nội
Sáng 3-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Lạng Giang
(BGĐT)- Ngày 9-11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đại hội được chọn làm điểm trong toàn tỉnh. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Khởi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh; Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng 125 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 500 hội viên trong huyện.
Hàn Quốc xây làng Việt Nam tại quê hương huấn luyện viên Park Hang-seo
Chính quyền huyện Sancheong, tỉnh Nam Gyeongsang, ở Đông Nam Hàn Quốc, quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo, sẽ xây dựng một ngôi làng Việt Nam để thu hút nhiều khách du lịch Việt Nam.
Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...