Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc Tết và trao kinh phí hỗ trợ người nghèo tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 18:12 ngày 08/01/2020
(BGĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều 8-1, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm tỉnh Bắc Giang và trao kinh phí hỗ trợ người nghèo trong tỉnh. 

Tiếp đoàn tại Văn phòng Tỉnh ủy có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ...

Tại đây, lãnh đạo hai tỉnh thông tin tóm tắt kết quả kinh tế-xã hội nổi bật năm 2019 của hai địa phương. Năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Quy mô tăng trưởng kinh tế đứng thứ bảy toàn quốc. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 35 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 6.163 USD, đứng thứ hai cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 30 nghìn tỷ đồng, vượt hơn 3 nghìn tỷ đồng so với dự toán; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,27%... 

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tiếp nhận biểu trưng số tiền 500 triệu đồng của tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ hộ nghèo tỉnh Bắc Giang.

Đối với tỉnh Bắc Giang, tăng trưởng kinh tế đạt 16,2%, cao nhất từ trước tới nay, đứng thứ hai cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư FDI đứng thứ sáu toàn quốc; lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện... 

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, những kết quả nổi bật mà tỉnh Bắc Ninh đạt được thời gian qua, ngoài sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh còn có sự quan tâm, hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ rất lớn của các địa phương lân cận, trong đó có tỉnh Bắc Giang anh em. Tại đây, đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã  trao món quà trị giá 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào nghèo tỉnh Bắc Giang đón Tết Canh Tý 2020. 

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lê Thị Thu Hồng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt nhằm chia sẻ, giúp đỡ về vật chất cũng như động viên về mặt  tinh thần  đối với các hộ nghèo tỉnh Bắc Giang mỗi dịp Tết đến, xuân về. 

Đồng chí cũng chia sẻ, mặc dù năm 2019, tỉnh Bắc Giang đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực song tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn ở mức cao (hơn 5%), trong đó tập trung ở các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế. Do đó, tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm, có nhiều chính sách ưu tiên để giảm dần tỷ lệ hộ nghèo trong những năm tới.  

Đón năm mới 2020, đồng chí Lê Thị Thu Hồng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn đoàn kết cùng chung sức, đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng tỉnh ngày một phát triển.

Hội đồng niên Ất Mão tỉnh Bắc Giang tặng quà hộ nghèo xã Kiên Lao
(BGĐT)- Ngày 7-1, Hội đồng niên Ất Mão (1975) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang và Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Ngạn tới thăm, tặng quà Tết hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn.
Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái thăm, tặng quà Tết tại Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và người có công
(BGĐT) - Chiều 7-1, đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà Tết Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Tân Yên.
Hơn 26 tỷ đồng tặng quà Tết người có công, đối tượng bảo trợ xã hội
(BGĐT) - Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND tỉnh trích ngân sách tặng quà gần 37,6 nghìn người có công. 
Công Doanh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...