Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dân vận khéo ở Lục Nam: Mô hình nhỏ, sức lan tỏa lớn

Cập nhật: 07:00 ngày 02/02/2020
(BGĐT) - Ở Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang), phong trào thi đua dân vận khéo thường xuyên được quan tâm đẩy mạnh. Đã có hàng trăm mô hình, điển hình được xây dựng và hoạt động hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng trong cộng đồng. 

Đầu năm 2019, Chi bộ thôn Quất Sơn, xã Bảo Sơn xây dựng mô hình dân vận khéo về nông thôn mới (NTM). Mục tiêu là vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền của, công sức để xây dựng công trình công cộng, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Thực hiện mô hình, ngoài cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cũng vào cuộc với phương châm “mỗi người một việc, gõ cửa từng nhà, gặp gỡ từng người” để vận động, tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu ý nghĩa, mục đích xây dựng NTM và lợi ích của các công trình với đời sống dân sinh.

{keywords}

Đường giao thông nông thôn ở xã Bình Sơn (Lục Nam).  Ảnh: Duy Lập

Từ hiệu quả của mô hình, người dân trong thôn có sự thay đổi trong nhận thức nên hưởng ứng nhiệt tình, tạo nguồn nội lực quan trọng giúp thôn hoàn thành nhiều công trình. Đơn cử như cứng hóa hơn 2,3 km đường với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng; xây dựng nhà văn hóa trị giá khoảng 900 triệu đồng. 

Nghĩa trang nhân dân, bãi rác thải tập trung cùng nhiều tuyến kênh mương quan trọng cũng từng bước được hoàn thiện. Mặc dù là thôn xa nhất xã lại nhiều khó khăn về kinh tế nhưng Quất Sơn là một trong những thôn dẫn đầu xã Bảo Sơn trong xây dựng NTM. Đây là một trong số 438 mô hình dân vận khéo được xây dựng và duy trì ở Đảng bộ huyện Lục Nam trong năm 2019.

Khảo sát ở Đảng bộ xã Khám Lạng, 13 mô hình triển khai trong năm 2019 đã làm chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn. Đơn cử như thôn Là huy động gần 300 triệu đồng để đối ứng xây dựng nhà văn hóa. Thôn Giếng vận động 22 hộ dân hiến hơn 700 m2 đất mở rộng, cứng hóa đường làng, ngõ xóm. Cũng nhờ khéo dân vận mà thôn Chùa thành lập CLB trồng hoa với 14 thành viên tham gia trên diện tích 7,5 ha, thu nhập bình quân gần 600 triệu đồng/ha. Trong khi ấy, thôn Vàng ngày càng sạch ngõ, quang đường với mô hình vệ sinh môi trường do chị Nguyễn Thị Quý trực tiếp phụ trách.

Ở xã Bảo Đài, trước tình hình an ninh trật tự có diễn biến phức tạp, Đảng ủy xã định hướng xây dựng ba mô hình vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời đấu tranh tố giác tội phạm; chỉ đạo lực lượng công an xã tham mưu triển khai mô hình tổ liên gia tự quản với 130 tổ, qua đó góp phần xây dựng địa bàn không có tệ nạn xã hội. 

Năm 2019, Đảng bộ huyện Lục Nam xây dựng và duy trì 438 mô hình dân vận khéo ở các lĩnh vực kinh tế; văn hóa-xã hội, môi trường; quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Hầu hết mô hình hoạt động hiệu quả, có dấu ấn và sức lan tỏa rộng lớn.

Tại xã Đông Hưng, nhằm góp phần tạo sức bật về kinh tế, 19/37 mô hình được định hướng tập trung phát triển kinh tế vườn đồi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trọng tâm là vải thiều cùng một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Bưởi, nhãn, kết hợp chăn nuôi thủy sản, gia cầm. Nhiều gia đình có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm từ mô hình kinh tế kết hợp này.

Đồng chí Dương Công Định, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lục Nam cho biết: Phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai nghiêm túc, bài bản từ huyện đến cơ sở. Việc xây dựng mô hình được các cấp ủy định hướng bám sát vào yêu cầu thực tiễn và những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị. Nhờ sự chỉ đạo sát sao ấy, hầu hết các mô hình sau khi hình thành đã hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Cùng đó giải quyết nhiều vấn đề trọng tâm, nổi cộm đặt ra ở cơ sở. Một trong những mục tiêu quan trọng trong năm 2020 được Đảng bộ huyện Lục Nam xác định là tập trung nhân rộng mô hình, điển hình dân vận khéo, nhất là những mô hình phát huy được hiệu quả tích cực trong đời sống xã hội. Cụ thể hóa mục tiêu này, Huyện ủy sẽ chỉ đạo, định hướng xây dựng, duy trì các mô hình theo đúng phương châm: Cụ thể, sát thực tiễn cơ sở và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đặc điểm tình hình của mỗi địa phương, đơn vị. Thông qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất và lan tỏa trong quần chúng nhân dân, khơi dậy truyền thống đoàn kết, khí thế thi đua lao động sản xuất trong mọi tầng lớp nhân dân.

Bắc Giang: Tiếp tục nắm chắc tình hình nhân dân, triển khai hiệu quả năm dân vận khéo 2020
(BGĐT)- Chiều 2-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2020. 
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 làm công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân huyện Sơn Động
(BGĐT) - Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận giúp đỡ nhân dân xã Quế Sơn và Phúc Thắng huyện Sơn Động (Bắc Giang).
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) làm công tác dân vận tại Bắc Giang
(BGĐT)- Từ ngày 17 đến ngày 31-12, gần 250 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại các xã: Xuân Hương, Tân Thanh, Nghĩa Hòa, Quang Thịnh (Lạng Giang) và Nham Sơn (Yên Dũng), tỉnh Bắc Giang.
Bắc Giang: Nâng cao kỹ năng cho cán bộ làm công tác dân vận
(BGĐT)- Sáng 21-11, Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Giang về thực hiện Quy chế dân chủ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 100 học viên.
“Dân vận khéo” xây dựng đô thị, phục vụ dân sinh
(BGĐT) - Lựa chọn việc thiết thực và cách làm sáng tạo, những mô hình “dân vận khéo” trên địa bàn TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng đô thị, vì cuộc sống cộng đồng.
Lạng Giang khéo dân vận trong giải phóng mặt bằng
(BGĐT) - Giải phóng mặt bằng (GPMB) vốn là công việc khó, dễ nảy sinh những vấn đề phức tạp. Từ phát huy hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, nhiều diện tích đất cần thu hồi phục vụ các dự án trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã được bàn giao đúng kế hoạch.
Yên Dũng (Bắc Giang): Tọa đàm “Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền”
(BGĐT)-Sáng 29-10, Ban Dân vận Huyện ủy Yên Dũng (Bắc Giang) phối hợp với UBND huyện tổ chức tọa đàm “Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện”. Các đồng chí Trương Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện và Trần Văn Dương, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng chủ trì.

Quốc Trường 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...