Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trao giải cuộc thi “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay”, “Sắc xuân Tây Yên Tử” trên Báo Bắc Giang

Cập nhật: 15:29 ngày 14/06/2020
(BGĐT)-Ngày 14/6, Báo Bắc Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 và trao giải cuộc thi viết “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay” giai đoạn 2015-2020 và cuộc thi ảnh “Sắc xuân Tây Yên Tử” năm 2020. 

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực Bắc Giang dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, nguyên lãnh đạo Báo Bắc Giang qua các thời kỳ; hội viên Chi hội Nhà báo Báo Bắc Giang cùng các tác giả đoạt giải hai cuộc thi.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cách đây 95 năm, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh niên - xuất bản số đầu tiên vào ngày 21/6/1925. Đây là tờ báo mở đầu cho dòng báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 5/2/1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư T.Ư Đảng quyết định lấy ngày 21/6 hằng năm là ngày truyền thống của Báo chí cách mạng Việt Nam. 

95 năm qua, báo chí nước ta không ngừng phát triển, trở thành vũ khí sắc bén của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.  

Hòa chung dòng chảy của báo chí cả nước, ngày 01/01/1962, Báo Sông Thương (sau đó là báo Hà Bắc và nay là Báo Bắc Giang) ra số đầu. Trải qua 58 năm xây dựng, trưởng thành, những người làm Báo Bắc Giang luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp uỷ, chính quyền địa phương; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội; phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Hiện nay, chỉ số phát hành báo in của Báo Bắc Giang đat từ 8.000 đến 9.000 tờ/kỳ, mỗi ngày có hàng vạn bạn đọc truy cập báo điện tử, là một trong những tờ báo có số lượng phát hành báo in, bạn đọc báo điện tử trong tốp đầu báo Đảng địa phương khu vực miền núi phía Bắc...

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Báo Bắc Giang và Hội Nhà báo tỉnh.

Báo cáo kết quả hai cuộc thi nêu rõ, cuộc thi viết “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay” do Báo Bắc Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức, phát động từ tháng 10/2015. Sau 5 năm, cuộc thi tiếp nhận hơn 700 tác phẩm, trong đó gần 300 tác phẩm phù hợp với chủ đề được đăng trên các ấn phẩm của Báo Bắc Giang. 

Các tác phẩm có nội dung phong phú, phản ánh đa dạng kết quả, bài học kinh nghiệm và cả những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ ở các cấp. Qua 5 lần sơ kết có tổng số 75 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và 25 tác phẩm tiêu biểu được xét trao giải thưởng.

Cuộc thi ảnh “Sắc xuân Tây Yên Tử” năm 2020 diễn ra từ ngày 19/01 đến 31/03/2020 thu hút 22 tác giả với 255 tác phẩm tham gia. 58 tác phẩm được lựa chọn đăng trên Báo Bắc Giang. Nhìn chung, các tác phẩm dự thi bám sát thể lệ của cuộc thi. Từ các tác phẩm được đăng tải, Ban giám khảo chọn 16 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Thị Thu Hồng chúc mừng những người làm báo nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đạt được rất nhiều kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... 

Hình ảnh của tỉnh Bắc Giang, nhất là những thế mạnh nổi bật thường xuyên được giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ. Trong những kết quả đó có đóng góp tích cực, trách nhiệm của những người làm báo nói chung và cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Bắc Giang nói riêng. 

Đồng chí mong muốn người làm báo Bắc Giang tiếp tục trau dồi bản lĩnh, đạo đức cách mạng, rèn ngòi bút sắc sảo hơn nữa, qua đó đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; chung tay phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn..., góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Ánh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho đồng chí Lê Thị Thu Hồng.

Tại đây, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam cho đồng chí Lê Thị Thu Hồng.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải Đặc biệt cuộc thi viết "Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay".

Nhân dịp này, đồng chí Lê Thị Thu Hồng cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên ban tổ chức hai cuộc thi trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. 

Cuộc thi viết “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay” có 1 tác phẩm đoạt giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Tác phẩm “Khoán việc” cho cấp ủy, người đứng đầu – Cách làm của Bắc Giang" của nhóm tác giả: Thế Phương – Thu Phong – Quốc Trường (Báo Bắc Giang) được trao giải Đặc biệt.

{keywords}

Đồng chí Trịnh Văn Ánh trao giải cho tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh "Sắc xuân Tây Yên Tử" năm 2020.

Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Sắc xuân Tây Yên Tử” đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho những tác phẩm xuất sắc. Tác phẩm ảnh “Trúc lâm Phượng Hoàng” của tác giả Dương Tiến Dũng (phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) đoạt giải Nhất.

Cuộc thi ảnh "Sắc Xuân Tây Yên Tử" năm 2020 kéo dài tới ngày 31-3-2020
(BGĐT)- Cuộc thi ảnh “Sắc Xuân Tây Yên Tử” năm 2020 trên báo Bắc Giang do Báo Bắc Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức từ ngày 19-1-2020 đến 12-2-2020.

Khen thưởng 15 tác phẩm dự thi viết về chủ đề "Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay"
(BGĐT)- Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6 (1925- 2017), chiều 20-6, Báo Bắc Giang phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức sơ kết đợt 2 Cuộc thi viết về chủ đề "Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay" giai đoạn 2015-2020. Tại đây, 15 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn, khen thưởng.
Phát động cuộc thi viết “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay”
(BGĐT) - Ngày 9-10, Báo Bắc Giang tổ chức Hội nghị cộng tác viên (CTV) Báo Xuân Bính Thân 2016 và phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hội Nhà báo tỉnh phát động cuộc thi “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay”. 
Cuộc thi "Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay": Đề tài phong phú, sát thực tiễn
(BGĐT) - Hơn 4 năm qua, cuộc thi viết về chủ đề "Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay" trên Báo Bắc Giang thu hút đông đảo phóng viên, cộng tác viên tham gia. Các tác phẩm dự thi đã nêu bật quá trình triển khai nghị quyết của Đảng; đề xuất nhiều giải pháp và bài học kinh nghiệm.

Tùng Chi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...